Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga. Ảnh: RIA Novosti

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra khi bình luận về ý kiến của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan rằng, Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí song phương với Nga, mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ông Sullivan cho biết thêm, Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) nếu Nga thực hiện bước đi tương tự.

“Đây là một tín hiệu quan trọng và tích cực. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ được hỗ trợ bằng các bước thực tế thông qua các kênh ngoại giao và sau đó có thể xem xét các hình thức đối thoại được đề xuất”, RIA Novosti dẫn lời ông Peskov nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho rằng, khi đề cập tới một chủ đề quan trọng như vậy thì rất khó để dựa vào các tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh lòng tin giữa hai bên đang suy giảm nghiêm trọng.