Theo đài RT, cuộc tấn công của các lực lượng Moscow diễn ra hôm 12/2, một ngày sau khi quân Ukraine phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV), tên lửa HIMARS và thả bom lượn vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở một số khu vực của Nga.

Nga tan cong Kiev The Guardian.jpg
Một vụ tấn công của quân Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: The Guardian

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn chặn hầu hết các UAV và tên lửa trong đợt tập kích trên của đối phương. Tuy nhiên, Thống đốc Vyacheslav Gladkov thống kê ít nhất 6 thường dân, trong đó có một phụ nữ, đã bị thương do các mảnh đạn và sóng xung kích trong vụ tấn công của Ukraine ở vùng Belgorod của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đáp trả của Moscow hôm 12/2 đã huy động các hệ thống vũ khí tầm xa trên không, trên bộ cũng như UAV. Quân Nga đã tấn công tổng cộng 147 địa điểm, bao gồm một sân bay, các cơ sở hạ tầng quân sự, nhà máy sản xuất và kho chứa UAV, nhiều căn cứ và trại lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine.

Truyền thông Ukraine đưa tin, các cuộc tấn công đã nhắm vào thủ đô Kiev cũng như thành phố Dnepropetrovsk ở miền trung và thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đổ lỗi những vụ bắn phá này là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng đang tiếp diễn ở thủ đô Ukraine, nơi hàng nghìn tòa nhà vẫn bị cắt điện và hệ thống sưởi ấm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từng nhấn mạnh ông Klitschko “chỉ có thể tự trách mình về sự chuẩn bị yếu kém đối với những trường hợp khẩn cấp như vậy”.

UAV Ukraine lập kỷ lục tấn công tầm xa

Báo Pravda dẫn lời một nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) xác nhận SSU và các đơn vị khác thuộc lực lượng quốc phòng Ukraine hôm 12/2 đã thực hiện vụ tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil ở khu vực Ukhta, nước Cộng hòa Komi thuộc Nga.

Nguồn tin lưu ý chiến dịch này đã lập kỷ lục mới về tầm tấn công của UAV Ukraine khi mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và cách biên giới Ukraine tới 1.750km. Các báo cáo ban đầu cũng cho thấy một đám cháy đã bùng phát tại các đơn vị chưng cất dầu thô và giảm độ nhớt thuộc nhà máy lọc dầu Nga sau vụ tập kích.

Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Ukraine công bố.