Để giảm thiểu những sự việc vi phạm pháp luật do không hiểu biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vô cùng quan trọng. Đây là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Nhiều cán bộ phụ nữ xã của huyện Thanh Sơn miệt mài làm công việc thầm lặng này. Đặc biệt phải kể đến chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn. Chị là người đã có hơn 12 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ.

Xã Yên Lãng nằm cách trung tâm huyện Thanh Sơn gần 40km, gồm 7 khu dân cư. Đây là xã thuần nông, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. 

Là người nhiệt huyết với công việc, chị Tuyết cùng BCH Hội LHPN xã luôn trăn trở làm sao để công tác Hội được triển khai thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chị Tuyết cùng với BCH Hội LHPN xã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động đối với các chi hội phụ nữ cơ sở nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Hội LHPN xã Yên Lãng phối hợp HLHPN huyện Thanh Sơn trao tiền hỗ trợ Mái ấm tình thương cho gia đình chị Đinh Thị Hoa. Ảnh: Hội LHPN Phú Thọ

Chị tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch “Về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”. Chị tập trung đi sâu sát, trực tiếp giúp đỡ các chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào tổ chức Hội.

Những luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống ma tuý được chị cùng các cán bộ dày công tìm cách truyền tải để người dân trong xã nói chung, phụ nữ trong xã nói riêng được hiểu thấu đáo. Hội phụ nữ đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật. 

Hội luôn nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu của hội viên; lựa chọn, xây dựng các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng. Để truyền tải, vận động chị em thực hiện tốt các quy định pháp luật có liên quan. Tới nay, Hội phụ nữ xã đã thành lập Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật với 30 thành viên, 7 Câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch “Về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”. Chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung đi sâu sát, trực tiếp giúp đỡ các chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức Hội.

Các biện pháp tuyên truyền linh động. Hội LHPN xã còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực tham gia 03 cuộc thi trực tuyến: Thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet, Thi tìm hiểu về kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”; Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Viết tin, bài về công tác hội được đăng tải trên Đài Truyền thanh xã, Trang Fanpage Phụ nữ Thanh Sơn... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức pháp luật của hội viên ngày càng nâng cao, ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thực sự trở thành nền nếp.    

Với những đóng góp của mình, chị Nguyễn Thị Tuyết nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiến tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt năm 2018, 2022 HLH Phụ nữ xã Yên Lãng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. 

Văn Lợi và nhóm PV, BTV