Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Ngày 10/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2022 đã diễn ra tưng bừng tại thành phố Yokohama thủ phủ của tỉnh, với sự tham gia của đông đảo người dân 2 nước.

Kiện toàn lực lượng BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Đẩy mạnh đầu tư trang bị, phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, công nghệ thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, tạo động lực phát triển đất nước

Trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

FTA mang lại những cơ hội mới cho Việt Nam trong bối cảnh mới

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không cố gắng thì các thị trường UKVFTA, EVFTA và CPTPP cũng sẽ quên Việt Nam.

Luật Biển Việt Nam, hầu hết các nội dung tương thích với UNCLOS năm 1982

Sau khi trở thành thành viên chính thức của UNCLOS năm 1982, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật trong nước để cụ thể hóa các quy định của Công ước, trong đó có Luật Biển Việt Nam với hầu hết các nội dung tương thích với UNCLOS năm 1982.

Sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử là yêu cầu cấp thiết

Trong chương trình chuyển đổi số giai đoạn hiện nay, ngành ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn về hành lang pháp lý.

Tín dụng vi mô góp phần thay đổi định kiến về người nghèo

Tín dụng vi mô được xem là một hoạt động của tài chính vi mô, đối tượng cho vay của tín dụng vi mô là người nghèo và những người có thu nhập thấp do không có đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn khác.

Xu hướng không dùng tiền mặt trong kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng trung bình 25-30%

Việc thanh toán không dùng tiền mặt đang đáp ứng nhu cầu của cả đơn vị bán hàng và người tiêu dùng. Ước tính, xu hướng không dùng tiền mặt trong TMDV tại Điện Biên đã tăng trung bình từ 25-30% so với trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Ứng dụng 4.0 để hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay an toàn, tránh tín dụng đen

Tín dụng tiêu dùng được coi là một lĩnh vực quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và mở rộng trong thời gian tới, bởi đây là xu hướng phù hợp với thế giới.

Tầm nhìn chiến lược về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ BGQG.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Động lực cho DN thay đổi nếu muốn tận dụng UKVFTA tăng xuất khẩu sang Anh

Những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này là động lực thay đổi sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tận dụng dư địa tăng xuất khẩu sang Anh.

Nắm vững từng bước tiếp cận sẽ dễ dàng vào thị trường FTA

Để tận dụng hiệu quả UKVFTA, điều đầu tiên, đó là các DN phải thoát khỏi vùng an toàn để kinh doanh thị trường mới, bên cạnh những thị trường truyền thống đã quên làm từ trước đó.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Văn bản số 6221/NHNN-TD về đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Đà Nẵng- điểm đến hiện đại, an toàn

Vượt qua 8 điểm đến hàng đầu châu Á, Đà Nẵng được vinh danh là “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”

Đáng chú ý

Việt Nam tham gia tích cực vào các hạng mục Điểm đến

TP.HCM nhận được 2 giải thưởng là "Điểm đến kinh doanh du lịch hàng đầu" và "Thành phố du lịch hàng đầu".

TP. Hồ Chí Minh kết nối thúc đẩy ngành du lịch tăng tốc phục hồi

Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2022 (ITE HCMC 2022) đang mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm đến từ 45 tỉnh/thành của Việt Nam; 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chính sách viễn thông công ích thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin cho đồng bào DTTS

Khoảng cách về thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền, giữa các dân tộc đã từng bước được thu hẹp với nhận thức thông tin, tuyên truyền phục vụ đồng bào DTTS và miền núi là một hợp phần không thể thiếu trong chiến lược giảm nghèo giảm nghèo bền vững.

Kiến thiết sản phẩm mới phù hợp với xu hướng, thị hiếu

Bên cạnh những dòng sản phẩm chính trước đây, chiến lược lâu dài của du lịch Việt Nam sẽ phát triển thêm 3 dòng sản phẩm mới, đó là du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh; du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch thể thao.

Nâng cao chất lượng nguồn lực đảm bảo phát triển chăn nuôi an toàn

Hôm nay Bộ NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Giám sát cúm gia cầm và các bệnh chung khác ở góc độ tương tác giữa người và động vật tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022".

“Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”

Công tác phân giới cắm mốc của tỉnh Tây Ninh đã đạt 94,51%, góp phần vào việc hoàn thành 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 7,24% về số lượng

Trong 8 tháng đầu 2022, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 7,24% về số lượng và tăng 33,21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 6/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2022.