Trong cuộc phỏng vấn do tạp chí Time đăng tải hôm 4/6, Tổng thống Biden đã nói về các chính sách của ông đối với Ukraine và một số vấn đề khác.

Joe Biden UPI.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: UPI

“Hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiếm đóng Ukraine. Hòa bình trông như thế đó và không có nghĩa họ (Ukraine) là một phần của NATO. Điều này có nghĩa chúng tôi có mối quan hệ với họ như chúng tôi làm với các quốc gia khác – cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai”, ông Biden phát biểu, đồng thời khẳng định bản thân “không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine”.

Ông Biden lập luận rằng, phương Tây đang “trên đà rơi vào xung đột” nếu họ không làm gì đó cho Kiev và nếu Ukraine thất thủ, “tiếp sau đó sẽ là Ba Lan và tất cả các quốc gia nằm dọc theo đường biên giới của Nga, từ vùng Balkan tới Belarus”.

Theo lãnh đạo Nhà Trắng, ông đã đồng ý công bố thông tin tình báo về chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine “để cho thế giới biết Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát và biết chuyện gì đang xảy ra”. Ông Biden tự hào khẳng định Mỹ “hiện là quốc gia mạnh nhất thế giới”.

Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng bình luận trước phát biểu trên của ông Biden.