Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti

Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông hàng đầu của Nga, ông Medvedev cho hay: “Một số tổ chức đã không được chuẩn bị đầy đủ để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ máy hành chính có lẽ cũng chưa được chuẩn bị kỹ càng. Bộ phận công nghệ cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng”.

Ông Medvedev cũng chỉ ra những vấn đề trong công việc của các nhân viên quân sự địa phương.

“Các văn phòng đăng ký và nhập ngũ đã không được ‘vận hành’ trong một thời gian dài. Bây giờ đã đến lúc đưa vào cuộc sống. Gần đây tôi đến Saint Petersburg để xem quá trình số hóa các văn phòng đăng ký và nhập ngũ đang diễn ra như thế nào. Rất nhiều việc được thực hiện ở đây. Tôi hy vọng rằng nó sẽ thuận tiện cho tất cả mọi người”, ông Medvedev cho hay.

Bên cạnh đó, phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, nước Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây. Theo ông, điều này cho phép đất nước phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

“Thực tế, một số vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng, một số vấn đề thì vẫn còn tồn tại”, ông Medvedev nói.