Phát biểu tại Hội nghị nghị viện quốc tế Nga - Mỹ Latinh do Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) tổ chức hôm 29/9, ông Putin cáo buộc giới tinh hoa toàn cầu, đặc biệt ở phương Tây, “đang bóc lột” hầu hết các quốc gia khác trong các lĩnh vực như công nghệ, thông tin và tài chính.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị nghị viện quốc tế Nga - Mỹ Latinh ngày 29/9. Ảnh: Sputnik

Theo lãnh đạo Điện Kremlin, giới tinh hoa phương Tây đang buộc các nước đang phát triển phải vay tiền với lãi suất cắt cổ. “Do đó, tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động để thay đổi các quy tắc của hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu”, ông Putin hối thúc.

Theo đài RT, Tổng thống Nga trước đó tuyên bố, “huyền thoại về nhà nước phúc lợi phương Tây đang sụp đổ”. Ông cho rằng, các lệnh trừng phạt mới nhất do Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Ông Putin lưu ý thêm, Moscow đang tìm cách duy trì và phát triển mối quan hệ với tất cả các nước Mỹ Latinh, đồng thời vẫn cam kết ủng hộ việc duy trì khu vực này “mạnh mẽ, độc lập và thành công” trong “sự thống nhất và đa dạng”.