
Ngày 28/10, tại phường Nam Đông Hà (TP. Đông Hà), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi công Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư 293 tỷ đồng, tương đương 12,67 triệu USD từ nguồn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA.
Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 10.000m², gồm 7 khu chức năng chính, đáp ứng toàn diện nhu cầu trị liệu, giáo dục, đào tạo nghề, phúc lợi và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Cùng với đó, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ như điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, sân vườn, cây xanh và khu nhà công vụ - hình thành một tổ hợp công trình hoàn chỉnh, hiện đại, thân thiện và phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân khẳng định, việc đầu tư xây dựng Trung tâm là bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống an sinh, y tế cơ sở, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
“Dự án không chỉ xây dựng một trung tâm hiện đại, mà còn hướng đến mô hình phúc lợi, phục hồi toàn diện, giúp hơn 20.000 người khuyết tật trong tỉnh có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giáo dục và việc làm bền vững”, ông Tân nói.

Theo kỳ vọng của các nhà quản lý cũng như người dân, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị không chỉ góp phần nâng cao năng lực phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dự án này cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng mô hình phúc lợi toàn diện, bền vững, đúng định hướng các chương trình quốc gia về phát triển hệ thống y tế cơ sở, gắn kết y tế cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội.
Là địa phương chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Quảng Trị hiện có hơn 50.000 người khuyết tật, trong đó hơn 13.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhiều năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chính sách chăm sóc, phục hồi chức năng, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. 100% người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế, các mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được mở rộng, góp phần củng cố mạng lưới y tế cơ sở, lan tỏa tính nhân văn trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.


