
Clip: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lý giải việc tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Tại phòng họp báo, từ 8h30, phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt khá đông.
Đúng 9h, buổi họp báo bắt đầu. Buổi họp báo do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì. Tham dự họp báo còn có ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT.

Tại buổi họp báo, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp và tiếp nhận phản ánh về điểm thi ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có việc điểm thi môn Toán cao bất thường.
Liên quan đến vụ việc này, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 29 bị can.

328 thí sinh được tổ chức thi lại
Theo ông Chương, do sai phạm thuộc về tập thể điểm thi, Bộ GD-ĐT có đủ căn cứ theo quy chế để tổ chức thi lại tất cả các môn.
Ông Chương cho biết, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp thống nhất đề nghị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào các ngày 11-12/6. Dự kiến tổ chức thi lại vào ngày 14-15/8, công bố kết quả vào ngày 19/8.

Ông Chương cho biết, qua rà soát, Bộ GD-ĐT nhận thấy điểm của tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đều cao hơn mặt bằng chung.
Theo ông, kết quả điều tra bước đầu cho thấy một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia xác định sai phạm thuộc về cả tập thể điểm thi. Vì vậy, toàn bộ thí sinh tại điểm thi này sẽ tạm thời chưa được xét tuyển đại học cho đến khi có kết quả thi lại.
Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi và quyền lợi chính đáng của thí sinh, không phải là hình thức xử lý kỷ luật.

Liên quan đến việc xét tuyển đại học, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho hay để đảm bảo quyền lợi cho 328 thí sinh ở Tuyên Quang, hiện Bộ đã chuyển trạng thái sang chưa đủ điều kiện xét lọc ảo từ 4-10/8. Tuy nhiên, hồ sơ của thí sinh vẫn được lưu giữ, khi có kết quả điểm thi lại, điểm thí sinh ở mức độ nào sẽ xét tuyển ở đó theo nguyện vọng đã đăng ký. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác vì 328 thí sinh sẽ tách ra xét tuyển riêng.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, qua quá trình điều tra, một số thí sinh đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm với mức độ khác nhau. Theo ông Thưởng, việc các em dũng cảm nhận sai phạm là điều cần được ghi nhận và tạo cơ hội sửa sai.
"Không thể chỉ xử lý riêng từng thí sinh, bởi đây là sai phạm của cả Hội đồng thi. Những điểm số bất thường của các em là hệ quả từ việc Hội đồng thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Về phương án tổ chức thi lại, ông Thưởng thừa nhận việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, đây là phương án phù hợp nhất để các em chứng minh năng lực thực chất của mình.
Bộ GD-ĐT đã đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm động viên, hỗ trợ tâm lý cho các thí sinh, đồng thời bảo đảm danh tính, quyền lợi của các em trong suốt quá trình tổ chức thi lại.
"Chúng ta phải chia sẻ với các em. Mọi giải pháp đều phải hướng đến lợi ích chung và bảo đảm sự công bằng", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho biết, có ý kiến cho rằng việc thi lại giúp thí sinh có thêm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, theo ông, áp lực tâm lý mà các em phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với lợi thế về thời gian.
Về công tác ra đề thi cho đợt thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.
Theo ông Thưởng, đây là nhiệm vụ rất khó đối với Ban ra đề, bởi chắc chắn sẽ có sự so sánh giữa đề thi đợt 1 và đợt thi lại về mức độ khó, dễ. Vì vậy, Ban ra đề phải tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm công bằng cho thí sinh.
"Đây không phải là kỳ thi để thách đố hay dễ dãi nhằm chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện đúng năng lực. Chúng tôi cũng đã bổ sung thêm các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Giải đáp băn khoăn về quyền lợi của các thí sinh Tuyên Quang đăng ký xét tuyển vào những ngành có điểm chuẩn cao, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết sau ngày 10/8, khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, những thí sinh tham gia kỳ thi lại nếu có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển vẫn sẽ được xét tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.
Theo ông Thảo, trong công tác tuyển sinh không có trường nào dự báo chính xác 100% số lượng thí sinh nhập học. Các cơ sở đào tạo đều tính toán một biên độ dao động nhất định, thông thường khoảng 5%, để bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh. "Nếu thí sinh đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển sau kỳ thi lại thì các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định.
Vì sao cách xử lý vụ Tuyên Quang khác Quảng Trị?

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết vụ việc vi phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang có bản chất khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.
Theo ông, đối với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Những sai phạm cụ thể đã được công khai.
Trong khi đó, kết luận điều tra ban đầu đối với vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy sai phạm thuộc về cả Hội đồng thi. Việc Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại là có căn cứ, nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh. Việc cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân liên quan sẽ tiếp tục do cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.
Ông Chương khẳng định việc tổ chức thi lại tại Tuyên Quang được thực hiện đúng quy trình, đúng quy chế và Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Về kết quả kỳ thi lại, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi và phổ điểm tương tự như đợt thi thứ nhất để bảo đảm tính công khai, minh bạch, giúp xã hội theo dõi và giám sát.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay những sai phạm, tiêu cực xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang và một số địa phương là “rất buồn, rất đau xót”.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những vụ việc vừa được phát hiện chỉ là cá biệt và không thể phủ nhận nỗ lực của đa số các hội đồng, điểm thi trên cả nước trong việc tổ chức kỳ thi với tinh thần trách nhiệm, trung thực và nghiêm túc.
"Không có phương án nào toàn diện tuyệt đối"
Kết luận họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vụ việc “đặc biệt nghiêm trọng”, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như uy tín của ngành giáo dục.
Theo Thứ trưởng, việc khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra các sai phạm khẳng định quan điểm nhất quán của các cơ quan chức năng là xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ông cho biết trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã cầu thị lắng nghe ý kiến từ các cơ quan có thẩm quyền, chuyên gia, các cơ sở giáo dục và dư luận xã hội để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và phối hợp với các cơ quan liên quan, Bộ đã lựa chọn phương án xử lý với tinh thần khẩn trương, thận trọng, thượng tôn pháp luật, đồng thời bảo đảm tính răn đe, tính giáo dục và tính nhân văn.
“Không có phương án nào là toàn diện tuyệt đối”, Thứ trưởng nói và cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố, từ cơ sở pháp lý, quyền lợi của thí sinh đến yêu cầu giữ vững kỷ cương và uy tín của kỳ thi, Bộ GD-ĐT xác định tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả đối với một điểm thi không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan của kết quả thi. Việc tổ chức thi lại nhằm xác định đúng năng lực thực chất của thí sinh, nhưng không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã có hành vi gian lận.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, chỉ ít ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh, gồm 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh. Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10 môn Toán, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.
Sau quá trình rà soát, xác minh, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.


