Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh giải trình việc dời di tích để làm đường nối sân bay Gia Bình

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết việc di chuyển di tích đến địa điểm mới cần tính đến đặc điểm của các đền, đình vốn là những yếu tố truyền thống, gắn với làng, xã và cộng đồng dân cư.

Luật Hải quan mới: Người dân, doanh nghiệp sẽ không phải 'nộp đi nộp lại' giấy tờ

Với 471/474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội sáng nay đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Bộ trưởng Tài chính: 2,69 triệu hộ kinh doanh sẽ được giảm thuế 30%

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay có 2,69 triệu hộ kinh doanh đạt doanh thu dưới 10 tỷ đồng và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng dự kiến sẽ được giảm thuế.

Đề nghị tăng lương để công chức, viên chức đủ sống bằng chính đồng lương của mình

Đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung nguyên tắc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương khu vực công; nghiên cứu sửa đổi chính sách tiền lương.

Xây khu đô thị lấn biển không hình thành đơn vị hành chính mới

Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Bộ trưởng Xây dựng: Mua đi bán lại tạo khan hiếm giả trên thị trường bất động sản

Sáng 22/8, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã có phát biểu giải trình về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Không để quảng cáo dự án lung linh như Singapore nhưng bàn giao lại khác biệt

Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, đại biểu đề nghị luật hóa cấm hành vi quảng cáo sai sự thật với các dự án.

Rất khó biết tiền đem nộp có dùng vào dự án nhà ở mình mua

Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Vấn đề tiền của người mua bất động sản hình thành trong tương lai được nhiều đại biểu cho ý kiến.

Bộ trưởng Xây dựng: Nghiêm cấm tình trạng phân lô, bán nền tại các đô thị

Chiều 21/8, sau phần thảo luận của Quốc hội về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Phá dỡ tòa nhà nguy hiểm nhưng không để tài sản hợp pháp của dân bị phá dỡ theo

Chiều 21/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Vấn đề thời hạn với chung cư được nhiều đại biểu phát biểu, tranh luận.