Tề Trí Dũng

Cập nhập tin tức Tề Trí Dũng

Bản tin sáng VietNamNet (21/9/2022)

Bắt Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu”; Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh do liên quan kit Việt Á… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Tuyên án ông Tề Trí Dũng

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Tề Trí Dũng 12 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của 2 bản án trước, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù, bồi thường 38 tỷ đồng

Sáng 20/9, trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng từ 12 - 14 năm tù và buộc bồi thường 38 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.

Gây thất thoát 127 tỷ đồng, bị cáo Tề Trí Dũng khai rất bàng hoàng

Ngày 19/9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Tề Trí Dũng và 6 đồng phạm khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với khung hình phạt 10-20 năm tù.

Bán rẻ 149 nền đất, ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ án thứ 3

Mang 149 nền đất ở dự án khu tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đi bán với giá thấp hơn thị trường, gây thất thoát hơn 127 tỷ đồng, ông Tề Trí Dũng tiếp tục phải ra hầu tòa ở vụ án thứ 3.

Cựu Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng khai tham ô để đi làm…từ thiện

Thừa nhận tội danh nhưng ông Tề Trí Dũng biện minh, toàn bộ số tiền tham ô đều được bị cáo chi cho hoạt động xã hội, từ thiện của IPC.

Cựu Tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa vì tham ô

Đang chấp hành hình phạt 19 năm tù, Tề Trí Dũng tiếp tục phải hầu tòa vì tham ô hàng chục nghìn USD từ khi còn làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng vì bán đất rẻ, Tề Trí Dũng tiếp tục bị truy tố

Mang bán 149 nền đất của Nhà nước, gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng, Tề Trí Dũng nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận, tiếp tục bị truy tố.

Tham ô tiền tỷ tại Công ty Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng phản cung bất thành

Hôm qua (24/6), Cơ quan CSÐT Công an TPHCM cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) về tội “Tham ô tài sản”.

Bản tin sáng VietNamNet (14/6/2022)

'Đừng để bác sĩ vào phòng mổ phân tâm vì đấu thầu’; VFF giao nhiệm vụ bất ngờ cho HLV Gong Oh Kyun… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố trong vụ án thứ 3 về tội ‘tham ô tài sản’

Cơ quan CSĐT cáo buộc ông Tề Trí Dũng đã tham ô khoản tiền thù lao mà liên doanh Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên HĐTV, đại diện cho nguồn vốn Nhà nước.

Ông Tất Thành Cang được giảm hơn 1 năm tù

Xét thấy, ông Tất Thành Cang có nhân thân tốt, bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Ông Tất Thành Cang được đề nghị giảm án 1-1,5 năm

Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với ông Tất Thành Cang là nghiêm khắc, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo.

Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố trong vụ bán rẻ đất công

Ông Tề Trí Dũng cùng 3 người khác tiếp tục bị khởi tố vì sai phạm trong việc chuyển nhượng giá rẻ 24.000m2 đất công tại khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Diễn biến bất ngờ, HĐXX hoãn phiên tòa xử ông Tất Thành Cang

Do một bị cáo bị nhiễm Covid-19 và đại diện Công ty Nguyễn Kim cũng vắng mặt, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và các đồng phạm.

Ông Tất Thành Cang lại hầu tòa

Không đồng tình với tội danh bị cáo buộc, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang kháng cáo.

Cho rằng 'án sơ thẩm quá nặng', ông Tất Thành Cang kháng cáo

Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên quá nặng, ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (8/1), TAND TP.HCM đã tuyên án đối với ông Tất Thành Cang và các đồng phạm.