Bên cạnh các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025” cũng đặc biệt đề cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật trong quá trình giao dịch thanh toán.

Cụ thể, Đề án đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung để tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán, bao gồm: Nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động đánh giá, giám sát các hệ thống thanh toán; nghiên cứu, cập nhật, triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; ngăn ngừa rủi ro phát sinh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

W-he sinh thai tai chinh so 00.jpg
 Thời gian qua, song song với phát triển công nghệ, các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, tăng cường cơ chế hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước với Bộ Công an và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán; chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động thanh toán để kịp thời cảnh báo, khuyến nghị với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người sử dụng dịch vụ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ lợi dụng hoạt động thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp...

Thực tiễn thời gian qua đã cho thấy, các hành vi tấn công, chiếm đoạt, thao túng dữ liệu và dòng tiền trên không gian mạng ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên biên giới, gây ra những rủi ro lớn không chỉ về kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa ổn định xã hội, niềm tin của người dân và chủ quyền quốc gia trên không gian số.

he sinh thai tai chinh so 02.jpg
Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các hệ thống thông tin quan trọng của ngân hàng, tổ chức tài chính là “miếng mồi” béo bở của tội phạm mạng, 

Thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA, trao đổi tại hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số” mới đây, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05 (Bộ Công an) cho biết: Các hệ thống thông tin quan trọng của ngân hàng, tổ chức tài chính là “miếng mồi” béo bở của tội phạm mạng, luôn có nguy cơ cao bị chúng tấn công để chiếm giữ bí mật nhà nước, cơ quan, tổ chức… hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản từ tài khoản ngân hàng, tài chính hay tấn công phá bỏ dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số, sự phát triển nhanh của tài sản số, sàn giao dịch tiền mã hóa và Fintech – công nghệ tài chính đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế, đồng thời gia tăng rủi ro đối với an ninh tài chính quốc gia. Hệ thống tài chính - ngân hàng giữ vai trò “hệ tuần hoàn máu” của nền kinh tế; mọi gián đoạn hay bị thao túng đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định vĩ mô.

Các cuộc tấn công vào hệ thống thanh toán, rò rỉ dữ liệu có thể khiến người dân mất tiền, bị chiếm đoạt thông tin, làm xói mòn niềm tin xã hội. Trong khi đó, tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi với các thủ đoạn giả mạo ngân hàng, phishing, chiếm đoạt OTP, deepfake...

“Để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, cần hoàn thiện pháp luật về tài sản số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định rõ trách nhiệm bảo mật của ngân hàng, Fintech và trung gian thanh toán; tăng chế tài xử lý vi phạm. Đồng thời, cũng cần tăng cường an ninh mạng ngành tài chính - ngân hàng, ứng dụng công nghệ mới, nâng cấp hạ tầng thanh toán và nâng cao nhận thức của người dân”, ông Nguyễn Đình Thắng khuyến nghị.

he sinh thai tai chinh so 01.jpg
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số đề nghị tăng cường chế tài xử phạt, truy cứu hình sự với những đối tượng thực hiện các hành vi tấn công mạng, lừa đảo tài chính, để rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng.

Chia sẻ tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực NCA cho rằng: “Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ thể cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm nhằm hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng, hệ thống ngân hàng – tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng người sử dụng dịch vụ số”; đồng thời khẳng định: “Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hiệp hội tập trung thực hiện vai trò kết nối, dẫn dắt và thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống tài chính số và thị trường tài sản số, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia”.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, một nhiệm vụ trọng tâm được NCA tập trung là kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái tài chính số và an ninh mạng, thúc đẩy hình thành các sáng kiến, mô hình phối hợp, các chuẩn mực thực tiễn trong bảo vệ an ninh mạng cho hạ tầng tài chính và tài sản số.

Cùng với đó, qua các hoạt động đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu và trao đổi kinh nghiệm quốc tế, NCA sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức tuân thủ pháp luật và năng lực phòng ngừa, ứng phó rủi ro an ninh mạng cho các đơn vị vận hành thị trường tài chính số.

Hiệp hội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị báo chí truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng người dùng và nhà đầu tư về các nguy cơ mất an ninh mạng, lừa đảo và gian lận công nghệ cao, qua đó hỗ trợ công tác cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người và thúc đẩy một môi trường số an toàn, minh bạch và bền vững.