Tô Ân Xô

Cập nhập tin tức Tô Ân Xô

Trung tướng Tô Ân Xô nói về 3 nhiệm vụ đột phá của công an trong năm mới

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự những ngày Tết và nhiệm vụ đột phá của công an năm 2023.

Trung tướng Tô Ân Xô: Số bị can trong vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu còn tiếp tục tăng

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, cơ quan điều tra cố gắng kết thúc điều tra các vụ án Việt Á, chuyến bay giải cứu ngay trong quý 1/2023. Đồng thời cho biết, "rất nhiều khả năng số bị can sẽ tăng trong thời gian tới”.

Các bị can trong vụ Việt Á tự giác nộp lại 1.700 tỷ đồng

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong vụ Việt Á, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản và tạm giữ 1.700 tỷ đồng được các bị can tự giác nộp lại.

Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh

"Tôi khẳng định, đến giờ phút này, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, chắc chắn là như thế", Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Trung tướng Tô Ân Xô: "Thông tin Bộ Công an xử lý tiếp tập đoàn lớn là tin giả"

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin cho rằng Bộ Công an xử lý tiếp một số tập đoàn kinh tế lớn là tin giả.

Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng.

Bộ Công an điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhận nhiệm vụ mới

Bộ Công an điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô: Phong tỏa 1.220 tỉ đồng trong vụ Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, liên quan đến vụ Việt Á, cơ quan điều tra đã phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài sản giá trị 1.220 tỉ đồng.

Đại diện Bộ Công an thông tin về xe áp giải ông Nguyễn Đức Chung đến tòa

Chiều 28/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an chính thức thông tin việc mạng xã hội cho rằng ông Chung đi xe cá nhân đến tòa trong các phiên xét xử gần đây.  

Bộ Công an chưa nhận tố cáo nào liên quan đến nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện nay, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo; công an địa phương chưa có báo cáo, tổng hợp liên quan đến các thông tin lùm xùm về tiền từ thiện.

Hơn 2.400 cán bộ công an bị nhiễm Covid-19, có 6 chiến sĩ hi sinh

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong quá trình tham gia chống dịch, hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ ngành công an đã bị nhiễm Covid-19, trong đó có 6 chiến sĩ đã hi sinh. 

Phá 4 nhóm phản động, 2 chiến dịch chống phá bầu cử có Việt Tân

Các tổ chức khủng bố như Việt Tân xây dựng và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm chống phá cuộc bầu cử, ý đồ tạo ra làn sóng, phong trào tẩy chay bầu cử.

Tướng Tô Ân Xô: Một số phần tử xấu lợi dụng tự ứng cử để chống phá

Một số đối tượng phản động, phần tử xấu tìm cách che dấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng quyền ứng cử, tự ứng cử hòng chống phá từ bên trong.

Trung tướng Tô Ân Xô: 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo báo cáo của công an 39 tỉnh thành có 199 vụ với tổng số 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta. 

Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô được thăng hàm Trung tướng

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Tướng Tô Ân Xô: Khen thưởng sau vụ án Trịnh Xuân Thanh là hết sức bình thường

Việc khen thưởng với những cá nhân tham gia vụ án Trịnh Xuân Thanh đó là điều hết sức bình thường, vì vụ án xảy ra trong nhiều năm", thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Bộ Công an khởi tố 13 người về sai phạm tại cao tốc 34 nghìn tỷ

Chiều nay (7/12) tại TP.HCM, người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ án sai phạm tại Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Bộ Công an chỉ rõ loại pháo hoa người dân được đốt vào lễ, Tết

Nghị định 137/2020 quy định về pháo hoa và pháo hoa nổ, Bộ Công an đã có những giải thích rõ về những loại pháo người dân được dùng và mua.

Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung 'vẫn bình thường' trước phiên tòa ngày 11/12

Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung đã đi khám tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khỏe bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông vẫn phải dùng thuốc do bác sỹ kê đơn và do gia đình chuyển vào.

Bộ Công an đề nghị gia đình bị can Hồ Thị Kim Thoa động viên bà sớm về nước

Cơ quan cảnh sát điều tra có thư đề nghị gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa động viên bị can sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng.