Trần Hồng Hà

Cập nhập tin tức Trần Hồng Hà

Lý do miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam

Lý do miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam là theo nguyện vọng cá nhân. Trước mắt Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường đến khi có nhân sự thay thế.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng có sự đồng thuận, thống nhất cao

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Với tôi, tài nguyên, môi trường là trách nhiệm suốt đời

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ, dù ở cương vị nào, vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu luôn là nhiệm vụ tâm huyết và là trách nhiệm đến suốt đời.

Các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Với 481/481 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiều 5/1, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình trở thành Phó Thủ tướng của ông Trần Hồng Hà

Sau gần 7 năm làm tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường, ông Trần Hồng Hà vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trình Quốc hội phê chuẩn các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Hai nhân sự được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng là các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về đề xuất bỏ tên vợ hoặc chồng trên sổ đỏ

Căn cứ kết quả tự thỏa thuận của các thành viên, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đăng ký ghi nhận và bảo hộ quyền hợp pháp của thành viên có quyền sử dụng đất trong cùng một hộ gia đình.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không lấy giá hợp đồng để thu thuế giao dịch đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cho biết hướng sắp tới là vẫn kết hợp 5 phương pháp tính giá đất nhưng về lâu dài là một phương pháp trên cơ sở thu thập đầy đủ dữ liệu về giá đất.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Giá đất sẽ không bị chi phối bởi ý chí

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thời gian tới tất cả những gì liên quan đến giá đất sẽ có phần mềm do Bộ TN-MT cùng các chuyên gia định giá quốc tế đưa ra giá phổ quát trên thị trường không phải là giá mang tính chất "ý chí của chúng ta".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm nơi ‘bắt bệnh ông trời’ của Việt Nam

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ sự ấn tượng khi đến thăm Tổng Cục Khí tượng thuỷ văn Quốc gia Việt Nam, nơi không chỉ phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, khí hậu trong nước mà còn chia sẻ với nhiều nước khác.

Chỉ một quyết định hành chính tự nhiên mất 1.000 tỉ

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng hiện nay có nhiều lỗ hổng trong quản lý đất đai, nhiều khi chỉ một quyết định hành chính tự nhiên 100 tỉ hay 1.000 tỉ mất đi.

Sẽ không đánh thuế nhiều nhà nhưng đánh vào hạn mức sử dụng và đất ‘treo’

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cần tính hạn mức sử dụng đất cho từng địa phương, nếu người dân dùng đất trong hạn mức đó sẽ tính thuế thấp. Người sử dụng đất vượt hạn mức sẽ bị tính thuế cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội: Cần dày công hơn trong đánh giá tác động sửa Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ TN-MT dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Dùng hàng nghìn ha đất rừng và đất lúa để làm cao tốc Bắc - Nam

Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ chuyển mục đích sử dụng 1.054,63 ha rừng, 1.863,94 ha đất lâm nghiệp và 1.537,23 ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để làm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Mưa lớn vào một thời điểm thì không hệ thống nào chống chịu được

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng cần có giải pháp đồng bộ từ công tác dự báo, đến quy hoạch, thiết kế các đô thị.

Tăng cường hợp tác với WB trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thăm trụ sở của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington DC.

Chế tài đủ mạnh để chặn tình trạng 'bỏ bom' trong đấu giá đất

Sáng 24/3, các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần hành động kịp thời vì tương lai bền vững

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói chờ kết luận điều tra vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Theo Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, vấn đề hình sự hoá phải có quy định của pháp luật, ông không nói trước điều gì khi các cơ quan công quyền khác sẽ làm rõ.

Có doanh nghiệp thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu, cơ cấu lại nợ

Thời gian nộp tiền đấu giá khá dài là sơ hở mà các công ty tham gia đấu giá thực hiện các ý đồ thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu, cơ cấu lại khoản nợ.