trẻ mầm non

Cập nhập tin tức trẻ mầm non

Bé gái bị đánh, đạp bầm dập trong lớp, cô giáo không biết

Một trẻ mầm non đã bị bạn đánh, đạp nhiều lần vào người và đầu gây thâm tím tại lớp học ở Bắc Giang nhưng không có sự can thiệp của cô giáo.

Bé trai 19 tháng tuổi tử vong trong thau nước ở điểm giữ trẻ

Bé trai 19 tháng tuổi tại Đắk Lắk được phát hiện tử vong trong tư thế đầu chúi vào thau nước. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nữ sinh 19 tuổi nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình nói gì?

Là em của chủ nhóm lớp, nữ sinh 19 tuổi thường xuyên được chị nhờ trông coi trẻ. Tại cơ quan công an, nữ sinh này thừa nhận đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N khi cháu bé khóc.

Khởi tố hình sự vụ bé 12 tháng bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình

Chiều nay, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” để điều tra làm rõ hành vi một người phụ nữ ở nhóm trẻ mầm non nhét giẻ vào miệng trẻ, gây bức xúc dư luận.

Nữ sinh nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình là ai?

Người nhét giẻ vào miệng cháu bé 12 tháng tuổi ở Thái Bình được xác định là em gái ruột của chủ nhóm trẻ mầm non Sao Việt. Được biết, người này không phải là giáo viên, không có hợp đồng lao động.

Bố cháu bé bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình 'lặng người' khi xem clip

UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập Sao Việt để phục vụ công tác điều tra xác minh clip trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng.

Xác minh vụ trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình

Trên mạng xã hội đang lan truyền về đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng. Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cho hay đang xác minh vụ việc.

Thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục giới tính cho trẻ mầm non

“Đa số mọi người đều nghĩ, trẻ mầm non còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề về giới. Tuy nhiên, khái niệm này được trẻ hình thành từ rất sớm, bằng cách nhìn vào các khuôn mẫu giới mà người lớn thể hiện trong cuộc sống hằng ngày”.

Vụ bé 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học, bác sĩ kể lúc tiếp nhận cấp cứu

Bác sĩ cho biết, bé gái 2 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội đã tử vong trước khi đến viện. Dù bé được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực nhưng tim không đập trở lại.

 

Trẻ 2 tuổi tử vong ngày đầu đến lớp: Chủ nhóm trẻ nói gì?

Đại diện UBND xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho hay khi phát hiện cháu V.T.A. có biểu hiện lả đi sau khi ngủ trưa, cô giáo đã ngay lập tức liên hệ với gia đình đến để đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hà Nội: Trẻ 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp

Sáng 19/3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cháu bé sinh năm 2019 tử vong sau khi đến lớp mầm non.

Thêm 75 trẻ mầm non phải đi cách ly tập trung ở Hải Dương

Sau khi xác định một bé 4 tuổi nhiễm Covid-19, 75 trẻ Trường Mầm non Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã phải vào khu cách ly tập trung.  

Tăng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở khu công nghiệp

Sáng 29/12, Ban điều hành Đề án 404 Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”.

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ sau vụ cô giáo nhốt bé 3 tuổi giữa trời rét

Phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) và UBND phường Vạn Phúc vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với nhóm trẻ Happy Kids sau vụ cô giáo bắt trẻ 3 tuổi đứng ngoài cửa giữa trời rét.

Hà Nội: Giáo viên nhốt trẻ 3 tuổi ngoài cửa giữa trời rét

Theo chị L.Q, khi con chị đang ngủ thì bị cô giáo bật đèn và xách dậy, nhốt ra ngoài cửa giữa trời rét, mặc dù bé gào khóc đến mức tè dầm ra quần.

Trẻ mầm non hào hứng học an toàn giao thông

Trẻ mầm non không khỏi hào hứng khi được tiếp thu bài học giao thông qua những tập phim vui nhộn của chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông” hay hóa thân thành các nhân vật để trải nghiệm tình huống giao thông thực tế.

Bé 4 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi chơi cầu trượt ở trường

Một bé mầm non 4 tuổi của Trường Mầm non Đông La 2 (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã phải nhập viện sau giờ chơi ngoài trời ở trường. 

Cô giáo ở Đồng Nai làm gãy chân trẻ mầm non 3 tuổi

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Họa My (Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai) đã quyết định đình chỉ công tác đối với một cô giáo do liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị gãy xương đùi trong lớp học.

Tăng hơn 2.600 trường mầm non sau 10 năm

Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi năm 2019 đạt 99,96% (tăng 3,56% so với năm 2011). Trong đó, 99,9% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Màn 'lột xác' ngỡ ngàng của ngôi trường top cuối

Là trường huyện với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, từng đứng top cuối của huyện Nam Sách (Hải Dương), nhưng giờ đây ngôi trường này khiến ngay cả những phụ huynh thành thị phải ngỡ ngàng.