
Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/2 đưa tin, bà Kim Yo-jung mới đây đã thừa nhận Hàn Quốc có những hành động hợp lý sau vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên hồi tháng trước, nhưng nhấn mạnh rằng việc vi phạm chủ quyền của Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Tôi đánh giá cao việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên, đây là cách ứng xử hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm ai là chủ mưu đứng sau vụ xâm nhập, dù là cá nhân hay tổ chức dân sự. Điều quan trọng là chính quyền Hàn Quốc cần chú trọng đến công tác phòng ngừa để hành động như vậy không bao giờ tái diễn", bà Kim cho biết.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo, việc tái diễn hành vi xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên sẽ dẫn tới "phản ứng khủng khiếp".
Vào cuối tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu điều tra toàn diện nghi án UAV lạ bay sang lãnh thổ Triều Tiên, khẳng định đây là hành động "không thể chấp nhận". Ông Lee nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra xác định một công dân Hàn Quốc có liên quan, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì động thái bị coi là kích động Triều Tiên.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Seoul ban đầu đã phủ nhận sự liên quan của quân đội nước này với vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên. Tuy vậy, lực lượng đặc nhiệm quân sự - cảnh sát chung của Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo rằng họ đang điều 3 ba binh lính tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo nhằm làm rõ vụ việc.


