Theo tờ Kyiv Post, hôm 7/7, chia sẻ trên Telegram, nhóm lực lượng tác chiến - chiến lược Khortytsia cho hay, cường kính Su-25 của Nga đã bị các xạ thủ phòng không thuộc lữ đoàn cơ giới mang tên Đại tá Marko Bezruchko bắn hạ tại khu vực Pokrovsky thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, thông tin loại vũ khí được dùng để bắn hạ Su-25 Nga không được tiết lộ.

Su-25 là máy bay tấn công cận âm hai động cơ được thiết kế để hỗ trợ tầm gần trên không tại các khu vực chiến đấu cả ngày lẫn đêm trong điều kiện tầm nhìn kém, và thời tiết bất lợi. Su-25 tấn công các mục tiêu trên mặt đất, cũng như các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và di chuyển chậm.

su 25 nga.jpg
Cường kính Su-25 của Nga. Ảnh: Airvectors.net

Trước đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine thông báo đã bắn rơi một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Nga ở khu vực Donetsk. Theo đó, một nhóm thuộc lữ đoàn 31 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Igla MANPADS để bắn hạ máy bay Nga.

Hồi tháng 2, nhiều báo cáo cho hay, hàng loạt máy bay ném bom Su của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Tổng cộng có 12 máy bay Su đã bị bắn rơi trong 13 ngày, cùng với một máy bay cảnh báo sớm trên không A-50U.

Theo tạp chí Forbes, số lượng máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ đang hơn gấp 20 lần tốc độ có thể sản xuất để thay thế chúng. Forbes cho rằng, thành công của lực lượng phòng không Ukraine có được là nhờ triển khai các hệ thống hiện đại như tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, và các khẩu đội tên lửa đất đối không NASAMS.

Nga mất 1.200 binh sĩ trong 24 giờ

Theo tờ Pravda, chia sẻ trên Facebook vào hôm nay (8/7), Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay trong vòng 24 giờ qua, 1.200 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương, cùng 16 xe tăng, và 40 xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy.

Phía Ukraine thông báo kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022 – 8/7 năm nay, tổng thiệt hại binh sĩ của quân đội Nga là khoảng 552.190 binh sĩ, 8.171 xe tăng, 15.685 xe chiến đấu bọc thép, 14.966 hệ thống pháo binh, 880 hệ thống phòng không, 361 máy bay quân sự, 326 trực thăng, 11.893 máy bay không người lái (UAV), 2.353 tên lửa hành trình, 28 tàu và thuyền, 1 tàu ngầm, và 20.150 phương tiện và xe chở dầu.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.