“Hiện tại, con tàu không còn khả năng chiến đấu”, hãng tin Reuters dẫn chia sẻ của phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk trên đài truyền hình quốc gia Ukraine vào sáng nay (26/3).

Trước đó, khi tấn công bán đảo Crưm vào năm 2014, quân đội Nga đã tịch thu tàu đổ bộ Konstantin Olshansky cùng phần lớn tài sản của Hải quân Ukraine. 

nga ukraine 19.jpg
Tàu đổ bộ Konstantin Olshansky của Hải quân Ukraine tại thành phố cảng Sevastopol vào năm 2011. Ảnh: Reuters

“Con tàu đã được cải tiến, và chuẩn bị chống lại Ukraine. Do đó, quyết định tấn công con tàu đã được đưa ra”, ông Pletenchuk cho biết thêm, tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất đã được sử dụng trong vụ tấn công. 

Hiện phía Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.  

Ukraine đang kiểm soát vài trăm km bờ biển ở Biển Đen, nhưng không còn tàu chiến cỡ lớn nào. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các lực lượng Ukraine đã dùng tên lửa và xuồng không người lái để tập kích dàn tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga

Hôm 24/3, quân đội Ukraine cho hay đã tấn công 2 tàu đổ bộ khác của Nga ở bán đảo Crưm, khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga vào năm 2014.