Theo Avia.pro, do tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng đã buộc Ukraine phải sử dụng vũ khí từ năm 1949.

Giới chuyên gia cho biết, rõ ràng vũ khí phòng không như vậy không hiệu quả trước máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình hiện đại. Tuy nhiên, rất có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Không rõ có bao nhiêu khẩu pháo KS-19 đang phục vụ cho Ukraine, tuy nhiên, có lẽ là đây một trong những loại vũ khí lâu đời nhất được quân đội Ukraine sử dụng.

Quân đội Ukraine không đưa ra bình luận về thông tin trên.

KS-19 là loại pháo phòng không được phát triển ở Liên Xô vào năm 1949. Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao tới 15km và có đạn pháo cỡ nòng 100mm.

Pháo KS-19 dài 9,45m, rộng 2,35m, cao 2,2m, trọng lượng 9,5 tấn. Hệ thống pháo được đặt trên xe kéo 4 bánh, khi di chuyển xa phải dùng xe vận tải bánh lốp hoặc xe bánh xích chuyên dụng.

Ngoài vai trò phòng không, chức năng thứ hai của KS-19 là tấn công mục tiêu mặt đất. Khi hạ nòng, KS-19 có thể xuyên giáp (xe tăng, xe bọc thép) dày 185mm ở khoảng cách 1.000m. Với kíp pháo thủ thành thạo, tốc độ bắn có thể đạt tới 14-15 phát/phút.