Phát biểu tại diễn đàn “Ukraine 2024 - Độc lập” diễn ra hôm 28/8, ông Shmigal cho biết, Ukraine muốn một “khuôn khổ chính trị” nhất định cho khoản vay 50 tỷ USD của G7. 

Ukraine phải nhận được số tiền này chậm nhất là vào cuối năm nay. Khoản vay đó phải không kèm bất kỳ điều kiện nào, không tính lãi và không làm gia tăng nợ công của đất nước”, Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh.

thu tuong Ukraine EPA EFE.jpg
Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal. Ảnh: EPA-EFE

Đài RT dẫn lời ông Shmigal nói thêm, Kiev phải được quyền sử dụng khoản vay cho bất kỳ nhu cầu nào của mình, chủ yếu để bù đắp thiệt hại đất nước phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga. Ông lưu ý, Kiev và G7 đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này, nhưng các lãnh đạo Ukraine vẫn muốn có thể sử dụng tiền vay để tài trợ cho ngân sách và quân đội.

“Các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) cần đạt đồng thuận về cách cung cấp khoản vay này. Số tiền sẽ được đền bù cho các đối tác của chúng tôi bằng lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, với tổng giá trị lên tới 300 tỷ USD và lãi suất ước tính 3 – 4 tỷ USD/năm. Mục tiêu của chúng tôi là nhận được toàn bộ 300 tỷ USD đó”, ông Shmigal tiết lộ.

Mặc dù các chính phủ phương Tây đã thảo luận về việc tịch thu hoàn toàn 300 tỷ USD tài sản của Nga ở nước ngoài nhằm trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm như vậy vì lo ngại về mặt pháp lý và phản ứng của công luận. Tuy nhiên, các thành viên G7 đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ những tài sản đó để tài trợ cho Ukraine.

Moscow đã lên án việc đóng băng tài sản Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc việc phương Tây sử dụng lợi nhuận từ tài sản của nước này để trợ giúp Ukraine là “hành vi trộm cướp” và vi phạm luật pháp quốc tế.