vay nặng lãi

Cập nhập tin tức vay nặng lãi

Bản tin cuối ngày 9/4: Tạm giữ đối tượng cho khoảng 100 công nhân vay nặng lãi

Bản tin cuối ngày 9/4 gồm những nội dung chính: Tạm giữ đối tượng cho khoảng 100 công nhân vay nặng lãi. Một nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm trên vịnh Lan Hạ. Hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện vì chuyện mở cổng trường.

Tạm giữ đối tượng cho khoảng 100 công nhân vay nặng lãi

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đức đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất hơn 120%/năm.

Tạm giữ hình sự giám đốc kinh doanh tài chính chuyên cho vay nặng lãi

Công an Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự một Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Bắt 3 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Hà Tĩnh

Chiều 4/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng cho vay nặng lãi, giao dịch lên tới 19 tỷ đồng.

Cô gái ở Thanh Hóa cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên 500%/năm

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 7 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Lê Thị Xim (SN 1985) cầm đầu.

Hơn 300 cảnh sát kiểm tra cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính ở Thanh Hóa

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất trên 500%/ năm

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất trên 500%/ năm để thu lợi bất chính.

Bắt người phụ nữ cho người lao động nghèo vay nặng lãi

Người vay tiền của đối tượng Dung chủ yếu là tiểu thương các khu chợ và người lao động nghèo và công nhân.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lời hàng trăm tỷ đồng

Nhóm của Định cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất từ 180 - 360%/năm, thu bất chính khoảng 300 tỷ đồng.

‘Tín dụng đen’ biến tướng, nhiều người ở Bình Dương sập bẫy

Sau thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, nạn “tín dụng đen” ở Bình Dương ngày càng biến tướng nguy hiểm khiến nhiều người sập bẫy, trở thành “con nợ”.

Tạm giữ hình sự cặp vợ chồng cho vay 50 triệu thu lãi 10 triệu/tháng

Do cần tiền kinh doanh nên chị N. đã liên hệ vợ chồng Sơn vay số tiền 50 triệu đồng. Quá trình cho vay tiền, vợ chồng Sơn thoả thuận lãi suất 20%/tháng.

Bắt Phương 'nở' và nhóm 'công ty' cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Công an TP Hà Nội xác định Phương "nở" cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi, đánh bạc có tổ chức trên địa bàn quận Hà Đông.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, dùng 300 ứng dụng cho vay nặng lãi

Cơ quan công an đã xác định 41 nghi phạm liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi qua 300 app trên điện thoại. Trong đó, TP.HCM có 2 đối tượng.

Bắt khẩn cấp thanh niên cho vay lãi nặng khi đang ép con nợ ký giấy

Trong lúc ép người nợ tiền ký giấy vay nợ 900 triệu đồng, Thành bị công an phát hiện, sau đó ra lệnh bắt giữ khẩn cấp liên quan hành vi cho vay lãi nặng.

'Tín dụng đen' bủa vây, công nhân vay 5 triệu, cả nhà ròng rã bị... hành

Không cần thủ tục rườm rà, không tài sản thế chấp, công nhân có thể vay từ vài triệu đến cả chục triệu đồng từ các tổ chức tín dụng "đen" nhưng rồi phải gánh lãi, chuốc bao nhiêu rắc rối.

Cảnh giác chiêu trò cho vay tiền qua iCloud

Nhiều người sẵn sàng thế chấp tài khoản iCloud của iPhone để vay tiền, tuy nhiên sau đó mới vỡ lẽ lúc vay thì dễ, khi trả lại khó do lãi suất cao khó lường, thậm chí có trường trả hết tiền vay vẫn chưa thoát nợ.

Vay ‘tín dụng đen’ 90 triệu, người phụ nữ ở Bình Dương ôm nợ hơn 10 tỷ

Một người phụ nữ ở Bình Dương vay tín dụng đen 90 triệu đồng với lãi suất 2000%/năm. Sau 2 năm, nạn nhân phải phải trả cho chủ nợ số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Khó tin chuyện người phụ nữ mất 1,7 tỷ đồng để được vay... 100 triệu

Nhận được điện thoại tư vấn vay tiền, chị N. đồng ý làm hồ sơ vay 100 triệu đồng. Người phụ nữ này đã nhiều lần chuyển khoản cho các đối tượng lạ tổng cộng 1,7 tỷ đồng nhưng vẫn chưa được… giải ngân.

Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia: Nhận diện chiêu 'độc'

Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia do một người Trung Quốc và nhóm đối tượng người Việt điều hành, hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty cho vay tài chính cầm đồ để cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 2.200%⁄năm.

Chân dung nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất hơn 2.000%/năm

Tiền lãi bị cắt ngay khi giải ngân. Trong 3-5 ngày từ khi nhận được tiền, "con nợ" phải trả khoản gốc. Quá thời hạn này, tiền lãi có thể lên tới 1.570-2.190%/năm.