Ngày 2/12, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026)”.

Hội thảo nhằm góp phần tổng kết thực tiễn bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026), đề xuất các định hướng, giải pháp có tính khả thi nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển, duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tham dự hội thảo có nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Học viện Chính trị khu vực III, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Học viện Hải quân, cùng đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Anh bai 5a.png
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III lưu ý bối cảnh khu vực Biển Đông vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường nên việc kiên quyết bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có tầm quan trọng đặc biệt đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ trên bình diện học thuật mà cả trên phương diện hợp tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giữa Học viện Chính trị khu vực III với Quân chủng Hải quân và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học trong phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Từ năm 1986 đến nay, kết quả bao trùm là chúng ta đã bảo vệ toàn vẹn, vững chắc chủ quyền biển đảo, các lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo Việt Nam, truyền tải thông điệp về hòa bình của Việt Nam đến thế giới, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

“Vai trò, vị thế, tiềm lực quốc gia biển Việt Nam ngày càng được nâng cao. Việt Nam đã tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương”, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

PGS.TS Dương Trung Ý cũng đánh giá cao ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của hội thảo: Không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là thời điểm để khẳng định những giá trị bền vững, đồng thời chuẩn bị cho chặng đường mới - chặng đường mà tư duy, tầm nhìn và mô hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo sẽ tiếp tục được nâng lên một bước, phù hợp với bối cảnh địa - chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Trong khuôn khổ hội thảo, PGS.TS Dương Trung Ý đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung trọng tâm về chủ quyền, lợi ích quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông; Các chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giải quyết tranh chấp, bất đồng trên biển; Thực tiễn đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế với kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra; Đề xuất định hướng, chính sách nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam trên Biển Đông, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong bối cảnh mới.