Bộ Chính trị

Cập nhập tin tức Bộ Chính trị

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long và nhiều cán bộ do sai phạm liên quan đến Công ty AIC và Tập đoàn FLC.

Báo cáo phương án trình Bộ Chính trị về lộ trình cải cách tiền lương

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ về phương án trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ

Bộ Chính trị thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Bộ Chính trị quy định về xin lỗi, phục hồi quyền lợi đảng viên bị kỷ luật oan

Ngày 18/8, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký Quy định 117 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Từng bước khắc phục tình trạng lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cùng với các quy định của Đảng đã từng bước khắc phục tình trạng lạm quyền, lộng quyền.

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý dứt điểm các đại án tham nhũng

Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi.

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo tại 13 ngành

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà đồng thời đảm nhiệm các chức danh người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát.

Bộ Chính trị quy định 8 hành vi lạm dụng và 6 hành vi chạy chức, chạy quyền

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu rõ 8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ; 6 hành vi chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị: Xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp với sự việc nhạy cảm, phức tạp

Bộ Chính trị nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết nhất là đối với các sự việc nhạy cảm, phức tạp.

Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành

Bộ Nội vụ chưa có bất kỳ đề xuất nào với cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập bộ ngành. Muốn sáp nhập bộ ngành phải tổng kết 20 năm thực hiện cơ cấu Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến trước.

Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Phước và 2 bộ

Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, các Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trình Bộ Chính trị cơ chế, chính sách trọng dụng cán bộ nổi trội làm lãnh đạo

Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp”, trình Bộ Chính trị năm 2023.

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lại Xuân Môn thêm nhiệm vụ mới

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng đầu mối, phải xin ý kiến Bộ Chính trị

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ làm tăng đầu mối, đồng thời phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Đề nghị kỷ luật 1 nguyên Ủy viên TƯ, khai trừ đảng nguyên Chủ tịch Lào Cai

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lào Cai; Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch tỉnh Doãn Văn Hưởng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 10 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ

Trong năm 2023 thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031

Trong quý 2/2023, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu ban hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.