Bộ Chính trị

Cập nhập tin tức Bộ Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 3 ngày để kiểm điểm tập thể và từng ủy viên

Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 3 ngày để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

2 nguyên Ủy viên Trung ương và hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật

Trong số các nhân sự bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật có 2 nguyên Ủy viên Trung ương là nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí, Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều nguyên cán bộ, lãnh đạo của tỉnh này.

Kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức khi xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín; việc miễn nhiệm, từ chức, trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Toàn văn kết luận 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận này

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị về phát triển đất 'chín Rồng'

Sáng 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chống tham nhũng: Nã đạn vào những lô cốt tưởng không thể phá vỡ

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước thêm một lần nữa kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm của Đảng trong cuộc đấu tranh cam go để làm trong sạch bộ máy, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng cầm quyền.

Đạo đức trong sáng thì không vật chất, tiền bạc nào làm gì nổi

Đạo đức trong sáng thì không vật chất, tiền bạc nào làm gì nổi. Ai thiếu bản lĩnh sẽ bị mua chuộc, thành tù binh, nô lệ bởi vật chất trước mắt nhưng phải trả giá lâu dài là mất hết mọi thứ.

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương Nghị quyết mới về đất đai

Chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện, tố cáo.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hoá không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội

Ngày 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. 

Ngăn chặn ly hôn giả, bỏ quốc tịch đã nhập, né Quy định bảo vệ nội bộ

Quy định số 58-QĐ/TW được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 8/2. Đây là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng

Sáng 11/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài

Gắn tinh giản biên chế với đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương nâng phụ cấp ưu đãi nghề y lên 100%

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành mức phụ cấp ưu đãi nghề y lên 100%. Việc này đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương.

 

 

Ủy viên Bộ Chính trị được thuê biệt thự công vụ rộng 500 m2

Theo quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ được Thủ tướng ban hành ngày 18/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ với diện tích đất khuôn viên từ 450-500 m2.

Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Sáng 19/2, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và chúc Tết Nhâm Dần năm 2022. 

Bổ sung vào quy hoạch cán bộ những nhân tố mới, cơ cấu 3 độ tuổi

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ; trong đó có nêu rõ cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi... 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng*

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.