Cán bộ có kim khí quý, đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai tài sản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cán bộ phải kê khai tài sản đối với các loại kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ... có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên.

Viên chức được phép góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp

Viên chức được hành nghề với tư cách cá nhân; được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục… khi không xung đột lợi ích theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng.

Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể nhưng không được lưu trữ trứng, tinh trùng

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) quy định phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, luật chưa quy định quyền của phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng.

Bộ Công an quản lý định danh địa chỉ IP, xác thực thông tin đăng ký tài khoản số

Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh địa chỉ IP; xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin về nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp nghiệp vụ

Người làm việc tại cơ quan tạp chí khoa học không được cấp thẻ nhà báo. Trường hợp cấp thẻ nhà báo lần đầu phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 2 năm trở lên và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Quốc hội đồng ý taxi, xe công nghệ không phải lắp ghế an toàn cho trẻ

Trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m thì lái xe không được cho ngồi cùng hàng ghế. Tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Chính thức có Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Quốc hội sáng nay thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cấm biệt phái, luân chuyển người đang đấu tranh chống lãng phí

Quốc hội sáng nay biểu quyết thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Luật gồm 6 chương, 38 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Sinh đủ hai con được ưu tiên mua nhà ở xã hội, tăng thời gian nghỉ thai sản

Luật Dân số vừa được thông qua quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ là 7 tháng khi sinh con thứ 2, hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và ưu tiên mua nhà ở xã hội khi có từ 2 con đẻ trở lên.

Quốc hội 'chốt' ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh là trên 500 triệu đồng

Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được thông qua, ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh đã được nâng lên mức trên 500 triệu đồng/năm.

Đề xuất miễn thuế giá trị gia tăng trở lại cho phân bón

Quốc hội chiều nay thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Vấn đề áp thuế giá trị gia tăng (VAT) với phân bón được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra.

Tăng cường lực lượng đủ mạnh để công an cấp xã 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi'

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng cường lực lượng đủ mạnh cho công an xã, phường, nhất là điều tra viên có kinh nghiệm; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm.

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

Quốc hội sáng nay nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng báo cáo kết quả công tác tòa án năm 2025.

Tiếp tục vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài.

Đại tướng Lương Tam Quang: Bố trí cán bộ theo 3 cấp công an, tăng biên chế cho cơ sở

Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng đã báo cáo với Quốc hội công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Đáng chú ý

Đại biểu Quốc hội: Nếu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng

Đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát tất cả thủy điện nhỏ và vừa, khắc phục nguyên nhân xả lũ gây ra hậu quả xấu. Nếu thủy điện nào không khắc phục được thì nên dừng hoạt động.

Trình Quốc hội bổ sung cơ chế cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều nay, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Quốc hội đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trình Quốc hội xem xét bổ sung nhiều quy định về thuế VAT

Sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình về 4 nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đề xuất cơ chế đặc thù tháo gỡ cho dự án, đất đai bị kết luận sai phạm

Chính phủ đề xuất với các dự án, đất đai tại 5 địa phương được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế đặc thù.

Đề xuất giao thêm thẩm quyền cho Chính phủ để đẩy nhanh xây sân bay Long Thành

Thay mặt Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng sáng nay trình Quốc hội tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuần cuối, Quốc hội chốt loạt chính sách quan trọng với hàng triệu viên chức, đồng bào DTTS

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 hôm nay bước vào tuần làm việc cuối cùng với nội dung chính là thông qua hàng loạt dự thảo luật và nghị quyết quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, Luật Viên chức (sửa đổi)...

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền cấp phó tiếp công dân

Quốc hội chiều nay thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đại tướng Lương Tam Quang: Tiếp tục duy trì phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Với 437/441 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội chiều nay thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Công an cấp tỉnh được giám định pháp y thương tích

Chiều nay, với 439/443 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Luật gồm 6 chương, 45 điều.

Qua trận lũ lịch sử, nhiều nhà đã thoát hẳn nghèo vì 'không còn gì để nghèo'

Một số ý kiến nói rằng với tình cảnh lũ lụt như vừa rồi, nhiều nhà đã thoát hẳn nghèo vì "không còn gì để nghèo nữa".