công chức

Tin tức mới nhất về công chức

Đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Để đảm bảo với mô hình tổ chức mới, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/1/2026.

Trưởng, phó phòng thuộc sở, công chức đi làm xa được thuê nhà công vụ từ 45-60m2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45/2025 của Thủ tướng quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phó Thủ tướng: Công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp giảm trên 15%

Sáng nay, trước Quốc hội, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Bộ Nội vụ trả lời về việc ban hành vị trí việc làm tại xã, phường

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sớm ban hành vị trí việc làm tại phường, xã và đặc khu; đồng thời hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm cùng kế hoạch đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đi làm 120km mỗi ngày, viên chức mong được chuyển sang công chức để làm gần nhà

Sau khi tỉnh sáp nhập, có trường hợp viên chức công nghệ thông tin bị điều động xa nhà 120km, mong muốn về gần gia đình nhưng vướng quy định "phải có 5 năm kinh nghiệm".

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?

Bộ Nội vụ báo cáo đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Lương công chức phải ngang mức sống trung bình của xã hội, không để họ nghèo

Đại biểu Quốc hội đề nghị có “quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức”, lương phải ngang mức sống trung bình của xã hội.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mang tính nguyên tắc về trình độ với chức danh lãnh đạo, quản lý thay vì các tiêu chuẩn liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp.

Chưa hiểu KPI thì không thể đánh giá đúng cơ quan và công chức

KPI là một công cụ tốt được nhiều nước sử dụng trong đánh giá tổ chức và cá nhân trong hệ thống công vụ. Tuy nhiên, một khi chưa hiểu đúng KPI thì sẽ không thể có thể chế tốt về đánh giá dựa trên KPI được.

Trình đề xuất không thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) quy định rõ việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực của viên chức; không thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Người thi công chức không được ghi chức danh, ký hiệu riêng lên bài làm

Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh dự thi công chức không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được ghi họ tên, chữ ký, chức danh, ký hiệu, ký tự hoặc các dấu hiệu khác lên bài làm.

Hà Nội đề xuất chi thu nhập tăng thêm 0,8 lần lương cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Viên chức chuyển sang làm công chức lãnh đạo có được hưởng trợ cấp chức vụ 25%?

Công chức đặt câu hỏi về chế độ phụ cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là việc bảo lưu phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và chính sách áp dụng với người chuyển từ viên chức sang công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ ngày 1/7.

Nghiên cứu điều chỉnh lương, phụ cấp của công chức, viên chức

Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cả nước giảm 145.000 biên chế, chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổng số biên chế khối hành chính nhà nước đã giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm.

Đề xuất tăng phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức y tế

Dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Viên chức đóng BHXH 11 năm có được chuyển sang công chức?

Theo Bộ Nội vụ, việc có được tiếp nhận từ viên chức sang công chức hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu biên chế, vị trí việc làm cụ thể của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Bộ Nội vụ: Nghỉ công chức cấp xã không mất phụ cấp bí thư chi bộ thôn

Người thôi công chức cấp xã nhưng tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố vẫn được hưởng phụ cấp chức danh theo quy định hiện hành.

Chính phủ: Cho công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghỉ theo chế độ

Chính phủ yêu cầu cho những cán bộ, công chức không đáp ứng được nhiệm vụ nghỉ theo chế độ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu...