công chức

Cập nhập tin tức công chức

TP.HCM: Không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu'

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giám sát công chức, không để xảy ra hiện tượng công chức có doanh nghiệp “sân sau” hoặc “thân hữu”, gây bất bình đẳng.

Nhiều con số ấn tượng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ khi khai trương đến nay là hơn 1,35 tỷ giao dịch.

Cán bộ, công chức vướng kỷ luật sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

Nghị định mới của Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành đề án vị trí việc làm, tạo tiền đề để cải cách tiền lương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu ban hành 2 thông tư về vị trí việc làm, làm cơ sở để rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, tạo tiền đề để cải cách tiền lương.

Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức

Văn phòng Quốc hội (VPQH) thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Chính sách mới về tiền lương, biên chế có hiệu lực từ tháng 7

Từ tháng 7, hàng loạt chính sách, quy định mới có hiệu lực tác động đến nhiều đối tượng, nhiều mặt của cuộc sống như tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ: Giảm 10 Tổng cục trưởng, Tổng cục phó và 100 Vụ trưởng, Vụ phó

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ giảm nhiều chức danh Tổng cục trưởng, Tổng cục phó, Vụ trưởng, Vụ phó.

Thay thế, điều chuyển công việc với cán bộ, công chức sợ sai, không dám làm

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Văn phòng Chính phủ tuyển dụng 30 sinh viên xuất sắc vào công chức

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng 30 chỉ tiêu công chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào các vụ, cục.

'Phải coi cán bộ né trách nhiệm là sai phạm, cần xử lý'

Theo đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, để khắc phục được tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm, cần phải xây dựng cơ chế coi những hành vi như vậy của cán bộ, công chức là sai phạm để xử lý.

'Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu'

Đại biểu Vũ Trọng Kim tiếp tục tranh luận về tình trạng cán bộ, công chức né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm bằng câu thơ: "Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu".

Chính sách mới: Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức

3 điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức… là chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị khoan hồng với cán bộ vi phạm nhưng không vụ lợi

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các cơ quan điều tra, kiểm tra, truy tố xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vi phạm, sai phạm, nếu không có vụ lợi cá nhân, không tham ô tham nhũng thì khoan hồng nhân văn hơn nữa.

Tình trạng không dám làm lan sang cả khu vực doanh nghiệp

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy xảy ra phổ biến, tràn lan, không chỉ ở khu vực công mà cả khối tư, trong doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng bảng lương mới, bảo đảm đời sống cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ

Phó Bí thư TP.HCM đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ, quy định các vấn đề về giá trị cốt lõi của nền công vụ, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trên mọi phương diện.

Trên 1.200 công chức, viên chức bị thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai

Bộ trưởng Tài chính cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, qua rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ: Tinh giản biên chế nhưng phải giữ cán bộ ở lại khu vực công

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ nhiều trăn trở về việc tinh giản biên chế cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chất lượng trong thời gian tới.

Giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào công chức nhà nước

Năm 2022, hơn 2,6 triệu người đã đăng ký tham gia kỳ thi công chức toàn quốc Trung Quốc, cạnh tranh cho 37.000 công việc ở chính quyền trung ương và hàng chục nghìn chức vụ khác trong chính quyền cấp tỉnh, thành.

Bản tin sáng 27/4: Hàng triệu công chức, viên chức sắp được tăng lương

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 27/4 gồm những tin chính sau: Hàng triệu công chức, viên chức sắp được tăng lương. Khách sạn ở quê nhà báo lãi, ‘đại gia điếu cày’ nhận lương 3 triệu đồng. Man City vùi dập Arsenal 4-1.