Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Lựa chọn một số đối tượng để thực hiện tăng dần chế độ phụ cấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết chính sách tiền lương và phụ cấp của nhân viên y tế trong thời gian vừa qua còn rất nhiều khó khăn. Theo bà Lan, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng để thực hiện tăng dần chế độ phụ cấp.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói về sắp xếp lại các đơn vị y tế ở cấp xã

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, một trong những ưu tiên hiện nay là sắp xếp lại mô hình đơn vị y tế cấp xã. Bộ đã ban hành chức năng, nhiệm vụ mới của trạm y tế xã, tăng cường vai trò của đơn vị này.

Đề xuất chi hơn 125.000 tỷ đồng để 'nâng cao sức khỏe nhân dân'

Sáng nay, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Nghiên cứu đề xuất bệnh nhân nghèo bị ung thư được hưởng bảo hiểm 100%

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, sẽ tiếp thu, nghiên cứu bổ sung đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư được hưởng bảo hiểm y tế 100%.

Đề xuất từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo nhóm ưu tiên

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan sáng nay trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế đề nghị giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết giá dịch vụ y tế trong ngành

Việc Bộ Y tế phải trực tiếp định giá cho hơn 1.000 cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an khiến công tác quản lý phức tạp, kéo dài và không phù hợp với nguyên tắc phân cấp - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Y tế đề xuất coi hành vi đánh bác sĩ là chống người thi hành công vụ

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, cần bổ sung quy định coi hành vi bạo hành, tấn công nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ là chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Y tế nêu lý do nam giới có 2 con, không còn vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con mà không còn vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Mục tiêu là giúp các gia đình có thêm điều kiện sinh hoạt, "cứ xếp hàng thì không biết bao giờ mới đủ điều kiện".

Trình Quốc hội đề xuất phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số đề xuất ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Đề xuất chồng được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay họp phiên thứ 50 cho ý kiến về dự án Luật Dân số. Dự thảo đề xuất phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng; nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai.

Hướng tới tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%

Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

Bộ trưởng Y tế: Thuốc giả có trên thị trường nhưng không trong bệnh viện

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định thông qua đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có xuất xứ. Do đó, thuốc giả có trên thị trường nhưng không phải trong bệnh viện.

Hơn 9.000 nhân viên y tế nghỉ việc, cần chính sách giữ chân

Bộ trưởng Y tế cho biết, thời gian qua có hơn 9.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Hiện đội ngũ nhân viên y tế công lập chiếm 95%, là lực lượng rất quan trọng, nếu không có chính sách tốt để giữ chân họ thì sẽ rất khó khăn.

Bộ trưởng Y tế mong muốn có nghị quyết cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Mang lên nghị trường Quốc hội hai điếu thuốc lá điện tử có hình thức bắt mắt, Bộ trưởng Y tế Đào Lan đưa ra nhiều số liệu về việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ.

Thủ tướng và ba Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Ngày 11-12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội về 3 nhóm lĩnh vực.

Bộ trưởng TT&TT, Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sắp trả lời chất vấn

Ngày 11-12/11, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội về 3 nhóm lĩnh vực.

Bộ trưởng Y tế: Bác sĩ không mong muốn bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi) ngoài tháo gỡ cơ chế đấu thầu mua sắm còn quy định điều chỉnh thuốc giữa các cơ sở y tế góp phần giải quyết vấn đề thiếu thuốc.

Trình Quốc hội Luật BHYT sửa đổi: Bệnh hiểm nghèo được lên thẳng tuyến trên

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, trong đó có bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo,... được lên thẳng cấp chuyên môn cao để giảm thủ tục.

Quốc hội dự kiến chất vấn 3 tư lệnh ngành

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 vừa khai mạc hôm nay, các đại biểu sẽ chọn 3 trong số 4 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn gồm: Kế hoạch đầu tư, y tế, ngân hàng, thông tin và truyền thông.

Sửa Luật BHYT: Đề xuất bệnh hiểm nghèo được lên thẳng tuyến trên

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số trường bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cấp chuyên môn cao để giảm thủ tục.