Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc và Trung Bộ nhanh chóng suy giảm khi không khí lạnh tràn về gây mưa giông. 

Cụ thể, từ đêm 31/3 đến sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

W-mua to_49- H.Minh.jpg
Miền Bắc có mưa do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, đề phòng lốc sét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 1/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, từ đêm 31/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5 và có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do sự chuyển biến thời tiết trên, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/4, nhiều mây, có lúc mưa rào và giông, có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 27-29 độ, giảm 4-5 độ so với hôm qua.

Hai ngày tiếp theo (2-3/4), Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng; mức cao từ 31-33 độ. 

Ngoài ra, ngày 1-2/4, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Dự báo, nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Dự báo thời tiết ngày 1/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi; chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.