
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (5/1), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rải rác; nhiệt độ phổ biến 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ 12-15 độ.
Dự báo, trong ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày và đêm 5/1, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội, ngày và đêm 5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 5/1 ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi, trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 14 độ, Nam Bộ có nơi dưới 20 độ.
Dự báo thời tiết ngày 5/1/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét; riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-11 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; vùng núi 15-17 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ; phía Nam có 27-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

