đường cao tốc

Cập nhập tin tức đường cao tốc

Sẽ thu phí tự động không dừng 5 tuyến cao tốc VEC vào cuối quý III/2022

Theo Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến cuối quý III/2022 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ 5 tuyến cao tốc mà đơn vị này đang khai thác.

Mở cao tốc nối Bình Phước lên Tây Nguyên

Mới đây, 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã có cuộc họp phối hợp thực hiện dự án cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành. Tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành được kỳ vọng mở ra không gian phát triển cho 2 địa phương.

Đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Tình trạng ô tô cố tình đi vào làn dừng khẩn cấp mỗi khi đường đông đã trở thành "đặc sản" ở nhiều tuyến cao tốc. Hành vi này đã có mức xử phạt khá nặng nhưng có vẻ như cánh tài xế vẫn không biết sợ.

Gần 2.300 tỷ làm đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm nay.

 

Phê bình 4 chủ tịch, cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An có 99% mặt bằng thi công

Sau khi tỉnh UBND Nghệ An ra công văn phê bình 4 chủ tịch UBND các huyện chậm giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc – Nam, lãnh đạo ở các địa phương này đang nỗ lực giải quyết.
 

Trình Quốc hội dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô vốn 94.127 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng: Đột phá tư duy để hoàn thành 5 dự án giao thông trọng điểm

Sáng 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 5 dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Lái xe "rùa bò" trên đường cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Với hành vi chạy quá tốc độ, tài xế rất dễ bị CSGT xử lý với mức phạt nặng. Tuy vậy, nhiều lái xe lại tỏ ra thờ ơ và không để ý đến giới hạn tốc độ tối thiểu, cố tình đi "rùa bò" trên đường.

Gần 300 vụ xe chết máy, nổ lốp trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết

Trong 11 ngày thông xe phục vụ người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022, gần 300 xe chết máy, nổ lốp trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gây ảnh hưởng đến giao thông.

Tài xế qua trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành không còn phải nhận kẹo

Đơn vị được giao quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã tìm được nguồn tiền lẻ mệnh giá 1.000- 2.000 đồng phục vụ việc thu phí. 

Đi qua trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành, tài xế bất ngờ khi nhận kẹo

Cao điểm Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thiếu tiền mệnh giá 1.000-2.000 đồng nên phải trả kẹo thay thế.

Các loại xe được phép đi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dịp Tết

Dịp cao điểm Tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 25/1 đến ngày 10/2, ô tô được lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với tốc độ tối đa là 80km/h.

Xe tải bị 'hàng vật' đổ kềnh trên cao tốc do đánh lái quá gấp

Đang đi với tốc độ cao, chiếc xe tải bỗng bị lật nghiêng trên cao tốc. Rất may, 3 người đàn ông trên xe vẫn "lổm ngổm" bò được ra ngoài mà không ai bị thương.

Va chạm với xe tải, xe bồn bị "lìa đầu" trên đường cao tốc

Va chạm mạnh với xe tải chạy cùng chiều trên cao tốc, phần đầu xe bồn "lìa thân" rồi lăn nhiều vòng trên đường tạo ra cảnh tượng khác kinh hoàng. 

Đề xuất 225.000 tỷ đồng làm 59 dự án trọng điểm ở TP.HCM

Trong 5 năm tới, TP.HCM lên kế hoạch đầu tư 59 dự án giao thông trọng điểm với kinh phí hơn 225.000 tỷ đồng.

Bản tin sáng VietNamNet (15/11/2021)

Rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca; Đề xuất đầu tư công đoạn cao tốc qua Hà Tĩnh; Nam sinh trường huyện trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Mẹo giúp tài xế giữ khoảng cách an toàn với xe trước, tránh bị phạt nặng

Khoảng cách hợp lý giúp bạn có đủ thời gian xử lý để không va chạm với xe phía trước trong tình huống khẩn cấp, đồng thời còn tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Trung Quốc thần tốc xây dựng hệ thống đường cao tốc

Với quan niệm "Muốn làm giàu phải làm đường trước", "Ðường nhỏ giàu nhỏ, đường to giàu to, đường cao tốc giàu nhanh", Trung Quốc cho đến nay đã xây dựng được hệ thống đường cao tốc lớn nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 160.000km.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đưa vào khai thác từ năm 2025

Cao tốc TP.HCM-Mộc Bài sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2025 theo thống nhất của TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

 

Đi xe đạp trên đường cao tốc ở Malaysia có thể bị phạt tù

Malaysia không cấm việc đi xe trên đường cao tốc, nhưng có quy định phạt khá nặng với trường hợp đi xe đạp bất cẩn, gây nguy hiểm cho phương tiện khác.