Theo Yonhap, nghị sĩ Yoo Yong-won thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) ngày 23/8 đã dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc (DIA) về thông tin Triều Tiên gửi thêm binh lính tới hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã gửi thêm binh lính tới Nga, nhưng Bình Nhưỡng vẫn đang chuẩn bị cho khả năng này trong thời gian tới", ông Yoo cho biết.

AEN20250429002700315_02_i_P4.jpg
Binh lính Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: Yonhap

Trước đó, một quan chức quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên dường như đang chuẩn bị trong nội bộ cho khả năng triển khai thêm quân tới Nga, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện động thái nào ở cấp thực địa cho thấy các hoạt động thực tế đã bắt đầu.

Báo cáo của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị đón thêm từ 30.000 - 50.000 binh lính từ Triều Tiên để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở chiều ngược lại, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky về việc Bình Nhưỡng chuẩn bị triển khai binh lính tới Nga, gọi đây là cáo buộc "vô căn cứ".

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh lính tới vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc đột kích của lực lượng Ukraine. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng số binh lính Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 lính thiệt mạng.