lạm thu

Cập nhập tin tức lạm thu

‘Giáo viên không giàu lên nhờ những đồng tiền lạm thu’

Từng nhiều năm giữ chức vụ quản lý, NGƯT.TS Nguyễn Thanh Sơn vẫn thường động viên đồng nghiệp: “Hãy cố gắng làm tốt, minh bạch, rõ ràng sẽ không sợ mang tiếng”.

‘Chúng tôi ám ảnh với loạt khoản thu mang danh ‘tự nguyện’

Nói về việc thu chi tại trường học, độc giả VietNamNet cho rằng: “Không tự nhiên phụ huynh phản ứng như thế. Các trường toàn nghĩ ra các khoản với danh nghĩa tự nguyện nhưng không tự nguyện thì biết rồi đấy...".

Phụ huynh livestream cấm hiệu trưởng thu tiền náo loạn buổi họp đầu năm

Phụ huynh xưng danh luật sư tới dự họp kèm theo nhiều tài liệu phát cho những người khác. Người này livestream trên Facebook và cấm hiệu trưởng thu tiền của học sinh, gây náo loạn buổi họp đầu năm học.

Bộ GD-ĐT nói về quản lý dạy thêm học thêm, tình trạng 'lạm thu'

Phát hiện những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong công tác thu chi đầu năm không đúng quy định, Bộ GD-ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra “lạm thu”. Bên cạnh đó, Bộ cũng nêu giải pháp quản lý dạy thêm, học thêm.

Lạm thu, trường phải hoàn phí ngủ trưa cho 237 học sinh

TRUNG QUỐC - Trường THCS Văn Xương (Trung Quốc) phải hoàn 61.620 NDT (212 triệu đồng) phí ngủ trưa cho 237 học sinh lớp 7.

Phụ huynh bức xúc vì trường yêu cầu tải app tiếng Anh mất phí

TRUNG QUỐC - Phụ huynh bức xúc vì nhà trường thông báo tải app tiếng Anh tự học cho con chi phí 200 NDT/năm (680.000 đồng), tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

Cách chức một hiệu trưởng do lạm thu

Do có vi phạm về tài chính trong việc thu chi, gây bức xúc trong dư luận, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Kết (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã bị cách chức.

Thông tin mới vụ hiệu trưởng bị tạm đình chỉ vì thu tiền trái quy định

Thanh tra huyện Yên Minh (Hà Giang) đang thanh tra việc thu tiền, sử dụng tiền chính sách của học sinh chưa minh bạch tại Trường mầm non Bạch Đích.

Một trường tiểu học phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh

UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trường Tiểu học Đông Kết phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh học sinh do thu chi không đúng quy định.

Để lạm thu, 1 hiệu trưởng ở Hải Dương bị đề xuất kỷ luật

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện 3 - ông Phạm Văn Hy, bị đề xuất kỷ luật khiển trách vì để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Phụ huynh phản ánh chi phí lắp điều hòa cao, hiệu trưởng phân trần

Trong phiếu lấy ý kiến của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Đà Nẵng), nhiều khoản thu dự kiến bị phụ huynh cho là chưa hợp lý.

Sở Giáo dục sẽ kiểm tra ngẫu nhiên thu chi đầu năm của các trường

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra ngẫu nhiên khoảng 1/3 số phòng GD-ĐT và 1/5 trong tổng số khoảng 110 trường THPT công lập về tình hình thu chi đầu năm.

Lạm thu đầu năm, trường tiểu học bị phạt và tịch thu 2,5 tỷ đồng

TRUNG QUỐC - Đầu năm học 2023, Trường Tiểu học Văn Hoa TP Thạch Thủ (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã thu của phụ huynh 140 NDT/tháng (469.000 đồng) phí dịch vụ sau giờ học và chăm sóc trẻ giờ ăn trưa.

Thu 700.000 đồng/học sinh để tập văn nghệ: 'Phụ huynh triển khai sai quy trình'

Theo Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An), việc ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo thu tiền khi chưa có ý kiến chính thức của giáo viên chủ nhiệm, chưa được sự phê duyệt của nhà trường là sai quy định.

Một lớp ở Nghệ An thu 700.000 đồng/học sinh để tập văn nghệ

Hội phụ huynh của một lớp học đã ra thông báo thu 700.000 đồng/học sinh để phục vụ cho việc tập văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phụ huynh phẫn nộ vì muốn tra điểm thi của con phải đóng tiền

Một trường THCS ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thu 30 NDT/kỳ (100.000 đồng) phí tra cứu điểm thi của học sinh khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.

Thanh Hóa xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu xảy ra lạm thu

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024, theo đó, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra lạm thu.

Từ hôm nay, Sở GD-ĐT thanh tra quỹ phụ huynh, các khoản thu trường học

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thanh tra các khoản thu chi trong trường học, trong đó có quỹ phụ huynh. Việc thanh tra bắt đầu từ hôm nay đến ngày 16/11.

Mẹ không đóng 400 nghìn quỹ lớp, con bị dọa 'cho ra rìa'

Vì phụ huynh không đồng thuận đóng 400 nghìn quỹ lớp, trẻ bị nhiều phụ huynh khác đề nghị chuyển trường, cô lập.

Thu tiền 'hao mòn cơ sở vật chất', một trường tiểu học bị phản ứng dữ dội

Một số khoản thu như: Heo đất 27 ngàn, tiền tu sửa hao mòn cơ sở vật chất 150 ngàn, tiền khuyến học 100 ngàn... khiến phụ huynh Trường Tiểu học Phan Đình Phùng cho rằng nhà trường đang lạm thu.