người cao tuổi

Cập nhập tin tức người cao tuổi

Khởi nghiệp từ dịch vụ viết hồi ký cho người cao tuổi

Chăm sóc, viết hồi ký cho người cao tuổi là một trong những ý tưởng khởi nghiệp được các chuyên gia đánh giá cao.

Món quà sức khỏe dành tặng cha mẹ dịp Xuân về

Một năm mới lại tới, cha mẹ thêm một tuổi, những người con trưởng thành chợt nhận ra thời gian ở bên cạnh con cháu của các bậc sinh thành là hữu hạn. Và lúc này sức khỏe trở thành món quà mừng tuổi mới trân quý nhất trong vạn món quà.

Chăm sóc dinh dưỡng người cao tuổi: bỏ công không bằng đúng cách

Điều quan trọng cần làm khi chăm sóc dinh dưỡng cha mẹ lớn tuổi là hiểu rõ nhu cầu thực sự của cha mẹ và tìm ra những giải pháp thông minh, phù hợp.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ do tiểu đêm ở người cao tuổi khi trời lạnh

Tiểu đêm ở người cao tuổi không còn là vấn đề hi hữu. Đáng nói, tình trạng này không chỉ khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng mà còn dẫn đến nguy cơ đột quỵ - nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi.

Tiểu đêm - nỗi muộn phiền ở người cao tuổi

Tiểu đêm là biểu hiện thường gặp của chứng rối loạn bài tiết ở người cao tuổi, dù không nguy hiểm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhận biết chứng rối loạn bài tiết ở người cao tuổi

Chứng rối loạn bài tiết là vấn đề nhạy cảm khiến cho người cao tuổi và người chăm sóc gặp khó khăn trong việc hiểu ý nhau. Vì vậy, cần hiểu đúng về bệnh lý này để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tâm lý.

Để người cao tuổi sống vui khỏe với chứng rối loạn bài tiết

Để người mắc rối loạn bài tiết sống vui khỏe, người thân nên thường xuyên khuyến khích, động viên, dành sự quan tâm thiết thực thông qua việc chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe vệ sinh.

Người già đối mặt nguy cơ kép: nhiễm cúm mùa và Covid-19

Cùng với sự thay đổi thời tiết, các chuyên gia lo ngại khả năng lây nhiễm kép giữa virus cúm và SARS- CoV-2, đặc biệt là ở người cao tuổi (trên 65 tuổi) và người có bệnh nền.

Con trai 88 tuổi đưa mẹ 110 tuổi đi mua sắm, cả phố xôn xao

Trên phố, người con trai 88 tuổi nắm chặt tay mẹ 110 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ, vây quanh, chụp ảnh.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Chủ tịch nước: Hành động để mọi người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc tận tình

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.

Gác lại bận rộn, dành trọn yêu thương chăm sóc đấng sinh thành

Trong nhịp sống bận rộn, hối hả, những người con vẫn không quên nhắc nhở nhau tạm gác những bộn bề lại để dành nhiều thời gian chăm sóc đấng sinh thành, để hoa hồng dù nở muộn vẫn kịp thắm tươi trên ngực áo, trọn vẹn yêu thương.

Ghép 2 thế hệ sống chung ở Mỹ: Người trẻ tiết kiệm, người già vui

Dịch vụ này cho phép người trẻ và người già xa lạ có thể sống chung trong một căn nhà, giúp người trẻ tiết kiệm chi phí, đồng thời mang lại niềm vui cho người già.

Tuổi già chủ động - ‘chìa khoá vàng’ cho người cao tuổi

Sống phụ thuộc vào con cái không còn là ưu tiên hàng đầu của người cao tuổi trong thời đại ngày nay. Người cao tuổi có xu hướng muốn tự chủ cuộc sống của mình, để tuổi già trôi qua ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Vinamilk khởi động chuỗi ngày hội 'sống khỏe, sống thanh xuân'

Vinamilk tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân” đến người cao tuổi (NCT) với chuỗi Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho 10 ngàn NCT tại 27 tỉnh thành cả nước.

Cụ bà cao tuổi bậc nhất Việt Nam, có 114 con cháu vẫn 'lén' đi... buôn

Đã 108 tuổi, nhưng cụ Họa vẫn phăm phăm đi lại, hoạt động như thủa mười tám đôi mươi. Cụ bà còn giấu con cháu đội chuối, cắp rổ na, ổi... ra đầu dốc chợ bán.

Phụng dưỡng cha mẹ già với viện dưỡng lão 5 sao

Nhân Ngày của Mẹ (8/5), nhiều người chọn cách báo hiếu đặc biệt bằng việc đưa cha mẹ đến dự lễ khai trương và đăng ký chương trình trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Viện dưỡng lão Từ Tâm S- Merciful Hà Nội.

38% thu nhập của người cao tuổi ở Việt Nam đến từ con cái

Theo một nghiên cứu gần đây thực hiện bởi Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) chủ yếu đến từ hỗ trợ của con cái, chiếm khoảng 38%.

Chiêu trò “hội thảo - bán hàng” nhằm "giăng bẫy" người cao tuổi

Mời mọc người già đi dự sự kiện, tham gia hội thảo để tặng quà... nhưng thực chất là lừa đảo bán hàng với giá "cắt cổ".

Kingsport tặng 40.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi

40.000 máy đo huyết áp của Kingsport đã được chuyển đến 20 tỉnh thành trên cả nước như một món quà sức khỏe dành tặng cho người cao tuổi Việt Nam.