Chia sẻ với hãng thông tấn TASS hôm 5/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài quá lâu, do phương Tây vẫn gửi vũ khí cho Ukraine. 
“Nếu NATO, chủ yếu là Mỹ và các nước chư hầu, dừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ kết thúc chỉ sau vài tháng”, ông Medvedev nói. 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh minh họa 

Quan chức Nga nói thêm, hiện tại xung đột vẫn có thể kết thúc “chỉ trong vài ngày”, nếu như Washington và các đồng minh ngừng viện trợ vũ khí cho Kiev. 

Ông Medvedev từng cảnh báo Nga sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải tham gia vào một cuộc xung đột “vĩnh viễn”. 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga còn lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan. Theo ông, hành động này có thể gây ra xung đột hạt nhân. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi NATO đưa Warsaw vào Chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.