pháp luật

Cập nhập tin tức pháp luật

Thời điểm cho quốc sách 'khoan sức dân'

Việc Chính phủ làm đốc công, Quốc hội phải ban hành nhiều cơ chế đặc thù cho thấy thể chế bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn chế đối với các mục tiêu phát triển.

9X thuê kho lớn sang chiết 'bóng cười'

Hôm nay (26/3), Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết vừa kiểm tra phát hiện 3 điểm kinh doanh "bóng cười" (khí N20) không có hóa đơn chứng từ.

Khởi tố chủ xe khách sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm giả

Chiều 25/3, Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Quảng (SN 1982, trú tại huyện Tiên Yên) về tội làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Khởi tố Giám đốc Công ty Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn

Giám đốc Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn Nguyễn Văn Khiêm bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vì hành vi nhận hối lộ.

Shipper 'khóc ròng' trước chiêu trò lừa đảo của kẻ mới ra tù

Hôm nay (18/3), Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ Vũ Hoài Long (SN 1989, trú khu 2A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nguyên cán bộ địa chính ở Thanh Hóa chiếm đoạt 227 triệu đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Khang, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Người phụ nữ giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas kháng cáo

Người phụ nữ ở Thanh Hóa giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas bị tuyên án tử hình trong phiên sơ thẩm và đã đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm vì lý do sức khỏe.

Chở 2 người nhập cảnh trái phép, thanh niên bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Biết trước khách lên xe là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhưng Chu Văn Xuân vẫn đồng ý chở về Hà Nội và bị công an phát hiện.

Đồng Nai đẩy nhanh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tuyền truyền, phố biến giáo dục và tư vấn pháp luật đã nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đất thế chấp bất ngờ bị sang tên, đổi chủ

Tôi vay tiền, thế chấp sổ đỏ nhưng không có giấy tờ. Khi mang tiền đi chuộc thì chủ nợ không chịu.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT"

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, ngày 20/6/2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT" tại địa chỉ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn

'Luật rừng' là có hại, nhưng một 'rừng luật' xung đột thiệt hại còn nhiều hơn

Quốc hội sáng nay thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

LuatVietnam và hành trình giúp hàng triệu người dân hiểu luật

Sở hữu kho dữ liệu khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn văn bản luật và cập nhật liên tục mỗi ngày, LuatVietnam.vn trở thành địa chỉ tham khảo về pháp luật quen thuộc của nhiều người.

Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải lấy thực tiễn làm thước đo

Sáng 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật.

Cần luật cấm đòn roi trong gia đình

Muốn xây dựng một xã hội hòa bình, bớt đi bạo lực thì trước hết phải triệt tiêu bạo lực ngay trong giáo dục mà trước hết đó là giáo dục gia đình, sau đó là giáo dục nhà trường và trong môi trường xã hội nói chung.

Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết “Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ cài cắm vào quá trình xây dựng luật

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Thường trực Ban Bí thư quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật

Phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao có thể quy định thực hiện thí điểm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh những vấn đề tuy cấp bách nhưng mới, chưa đạt đồng thuận cao có thể quy định thực hiện thí điểm khi xây dựng luật. 

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền lợi nhân dân

Quan điểm xây dựng pháp luật có sự thay đổi căn bản, xác định trọng tâm là bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp thay vì phục vụ cho công tác quản lý nhà nước....