sách lậu

Cập nhập tin tức sách lậu

Cảnh báo lừa đảo đọc sách mỗi ngày để nhận lương

Đại diện 1980Books cho biết, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng tên của đơn vị này lừa độc giả thực hiện nhiệm vụ đọc sách mỗi ngày để nhận lương.

Sách lậu, sách giả đang 'ngáng đường' phát triển văn hóa đọc

Vấn nạn sách lậu, sách giả đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường văn hóa, làm sai lệch thị trường cạnh tranh lành mạnh, hình thành thói quen không tôn trọng bản quyền tác phẩm và công sức sáng tạo của tác giả trong cộng đồng.

Sách giả đánh 'du kích' vào thị trường xuất bản Việt Nam

"Chúng ta tập trung vào truyền thông cho sách hay và quảng cáo để bán sách nhưng việc nâng cao ý thức và nhận thức của người sử dụng đối với sách giả, sách lậu chưa hiệu quả", ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nói.

Website chứa 11 triệu sách lậu bị tịch thu tên miền

Các tên miền của Z-Library, nền tảng chia sẻ hơn 11 triệu đầu sách không bản quyền đã bị tịch thu vào ngày 4/11.

Bán sách lậu còn ngang nhiên chạy quảng cáo

Tính đến ngày 23/8, dù Tân Việt Books đã gửi đơn trình báo lên cơ quan có thẩm quyền nhưng các trang sách lậu vẫn chào bán ngang nhiên, thậm chí còn chạy quảng cáo sách của Tân Việt.

Khởi tố thêm 22 bị can liên quan đường dây tiêu thụ hàng triệu sách giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 22 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan.

Một cuốn sách dán 4 tem vẫn bị làm giả

Một cuốn sách dán 4 tem vẫn bị làm giả là vấn đề nhức nhối trong cuộc chiến chống in lậu của ngành xuất bản.

Trao bằng khen cho các cán bộ phá đường dây sách lậu lớn nhất

Cục xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, trong việc triệt phá đường dây sách lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Tạm giữ hơn 40 nghìn cuốn sách nghi in lậu ở Hà Nội

Hơn 40.000 sách đã in thành phẩm và bán thành phẩm tại hai cơ sở in ấn ở Hà Nội bị lực lượng chức năng tạm giữ chiều nay (19/7). 

Phá đường dây sách lậu lớn nhất từ trước đến nay

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an hôm 18/6 phối hợp với Bộ tư lệnh CSCĐ (Công an TP Hà Nội) triệt phá đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu sách giả. 

Thu giữ khoảng 40.000 cuốn sách giả tại 2 địa điểm ở Hà Nội

Cơ chức năng vừa thu giữ hơn 50 đầu sách với số lượng khoảng 40.000 cuốn sách giả thuộc các công ty phát hành sách nổi tiếng như: First News – Trí Việt, Alpha Books, NXB Trẻ, Nhã Nam…

 

Tiêu hủy hơn 10.000 cuốn sách lậu tiếng Hàn

 Đây được xem là hành động thể hiện sự quyết tâm trước vấn nạn sách lậu hiện nay.

Vi phạm hoạt động xuất bản, hai đơn vị bị phạt 80 triệu đồng

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH In và quảng cáo Tân Thành Phát.

Phát hiện hàng vạn ấn phẩm giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào cơ sở in ấn đã phát hiện và thu giữ gần 60 nghìn cuốn sách giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và gần 4 tấn sách chưa gia công, đóng quyển.

Bắt giữ gần 4000 cuốn sách lậu ở Hà Nội

2 đầu sách "Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 4-5 tuổi" và "Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 5-6 tuổi" bị in lậu tại Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát.

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

First News - Trí Việt vừa chính thức khởi kiện Lazada hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bắt giữ hơn 5.000 bản sách lậu ở Hà Nội

Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát vừa bị phát hiện gia công hoàn thiện xong hàng nghìn cuốn sách lậu, hàng tấn ruột sách bán thành phẩm.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi nạn in lậu

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2020.

Hà Nội phát hiện 2,3 tấn bìa và ruột sách bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.278kg bìa và ruột sách bán thành phẩm chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu in lậu.

Trẻ em hay bất kỳ ai đều xứng đáng được cầm trên tay sách thật

Vấn nạn sách lậu đã tồn tại lâu đến nhức nhối trong lĩnh vực xuất bản nói riêng và văn hóa nói chung.