Bị hoãn xuất cảnh vì bỗng dưng là người đại diện pháp luật cho một công ty

Bị hoãn xuất cảnh, một người ở Ninh Bình bất ngờ khi bỗng dưng trở thành người đại diện pháp luật cho một công ty trên địa bàn Hà Nội do bị đánh cắp thông tin căn cước công dân.

Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Số tiền bồi thường, chi trả bảo hiểm mới nhất

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 31/7, tổng số tiền bồi thường và chi trả bảo hiểm cho vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 dự kiến 23,4 tỷ đồng.

Sửa Luật Đất đai: Có nên bỏ nguyên tắc 'giá thị trường' trong định giá đất?

Một quyết định về giá đất cần vừa thể hiện vai trò điều tiết vĩ mô, vừa phản ánh đúng thực tiễn và giữ được lòng tin của xã hội.

Phó Thủ tướng: Cần nghiên cứu kỹ tác động khi sửa Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý, nhất là các nội dung liên quan tính thuế chuyển nhượng bất động sản; cổ phiếu, mức giảm trừ gia cảnh...

Nhận thừa kế tiền mặt từ bạn trai nước ngoài có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Được thừa hưởng tiền thừa kế từ bạn trai là người nước ngoài, trường hợp này được miễn thuế hay vẫn phải đóng thuế thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân: Ngưỡng khởi điểm chịu thuế cần nâng lên 12-15 triệu/tháng

Chuyên gia cho rằng, cần đánh giá lại ngưỡng khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, bởi mức 10 triệu đồng/tháng hiện không bắt kịp với chi phí sống ở đô thị, có thể nâng lên 12-15 triệu đồng/tháng.

Lý do địa phương chậm trả lương khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Chưa có tài khoản, chưa có con dấu, chưa xác định được người làm kế toán... là những nguyên nhân khiến một số địa phương chậm chi trả tiền lương và các khoản chi thiết yếu khác.

Bất động sản mua từ 20 năm trước, áp thuế 20% lãi chuyển nhượng là bất hợp lý

Những bất động sản mua cách đây 20 năm có giá gốc rất thấp, nay bán ra thường tăng gấp 10 lần do trượt giá. Vì vậy, áp thuế 20% trên chênh lệch mua - bán là không hợp lý và gây thiệt cho người nộp thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân bị chậm, cơ quan thuế xin lỗi người dân

Do cán bộ thuế là người mới tiếp nhận công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân và trong giai đoạn hồ sơ nhiều nên có sự thiếu sót trong quá trình kiểm tra giải quyết hồ sơ, nhận định sai về nghĩa vụ của người nộp thuế.

Đánh thuế thu nhập cá nhân lên đến 35% với phần vượt 100 triệu đồng là quá cao

Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc trong biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc và mức thuế suất cao nhất vẫn là 35%. Tuy nhiên, chuyên gia đề xuất bỏ mức thuế 35%.