Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 7/2023

Những sai phạm của các cơ quan chức năng được người dân phản ánh trong đơn thư nửa cuối tháng 7 năm 2023.

Những lời bào chữa ngây ngô trong phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu’

Các bị cáo là doanh nghiệp chạy hối lộ sẽ chịu những hình phạt thích đáng. Song, qua đây mới thấy các doanh nghiệp của ta khốn khổ ra sao khi bị những quan chức biến chất hành hạ.

Tướng, tá và chuyện chạy án

Vụ “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử nếu bóc tách ra có ít nhất 2 vụ án là doanh nghiệp đút lót quan chức để được cấp phép bay giải cứu và chạy án cho những người sai phạm.

Tấn bi hài kịch rượu - tiền ở vụ án ‘chuyến bay giải cứu

Người ta thường nói “sinh nghề, tử nghiệp”. Điều này rất đúng khi liên hệ tới vụ án chuyến bay giải cứu đang diễn ra.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội và chuyện chạy án ‘thương người’

Ân hận về hành vi vi phạm, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nói bản thân đã 44 năm trong nghề, trực tiếp là thủ trưởng cơ quan điều tra, chỉ vì thương người, tin người nên vô tình môi giới hối lộ.

Phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu’ làm lộ góc khuất của nhiều người

Những phát ngôn của quan chức, có người từng đi khắp nơi, có người giữ chức cao,… tại phiên tòa “chuyến bay giải cứu” đã làm bộc lộ rõ những góc khuất phía trong của con người họ.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc nửa tháng 7/2023

Đơn thư nửa đầu tháng 7 tập trung vào việc thu hồi đất đai để thực hiện dự án, tuy nhiên nhiều dự án bồi thường không tuân thủ theo quy định của pháp luật gây nên bức xúc trong nhân dân.

Điểm tên ‘họa lãng phí’

Giai đoạn 2016- 2021 có đến 3.085 dự án sử dụng vốn Nhà nước có thất thoát, lãng phí; tổng số tiền gây thất thoát lãng phí 31.800 tỷ đồng; 74.379 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa.

Lại nói về đề thi văn hiện nay

Dư luận xã hội có lý khi cho rằng cách ra đề văn, cách đòi hỏi học sinh vẫn còn cũ kỹ, lạc hậu, chưa phát huy được sức sáng tạo cũng là điều ngành giáo dục cần lắng nghe và nghiên cứu.

Thà ít mà tốt

Thấy gì từ Chỉ thị của Chủ tịch Trần Sỹ Thanh về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Thành phố, trong đó có yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm?