Tấm bản đồ và trận đánh sáng 30/4 trong ký ức vị Thượng tướng

17 tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, chàng trai Nguyễn Huy Hiệu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 26 tuổi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Cuộc đời trận mạc của ông gắn liền với những chiến dịch lịch sử…

ASEAN không chọn bên, chủ động hợp tác với các nước lớn

Thời gian qua, ASEAN tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, gần đây là nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Australia...

Sửa đổi Luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí phát triển

Sau 6 năm thực hiện, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí có nhiều đánh giá tích cực về Luật Báo chí 2016 (hiệu lực 1/1/2017). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn không ít bất cập.

Khảo sát đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ biên giới Việt-Lào thành cửa khẩu chính

Đoàn công tác Ban chỉ đạo biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa để đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc (Việt Nam) - A Xóc (Lào) thành cửa khẩu chính.

Phối hợp các xã biên giới nâng cao nhận thức về chủ quyền

Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị và huyện ủy các huyện biên giới, biển, đảo trong tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp năm 2022, triển khai một số nội dung trọng tâm công tác Biên phòng năm 2023.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Vị tướng tài ba, người cha bình dị

Ngôi nhà ở số 81 phố Tân Nhuệ với tấm biển "Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" nằm bên con đường nhỏ, rợp bóng cây xanh. Bảo tàng lấy theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm).

Quyết định bất ngờ của em nhỏ vùng biên

Nguyễn Thị Anh Thư đã quyết định gửi tặng lại toàn bộ tiền thưởng của mình ủng hộ vào quỹ đơn vị để các bạn học sinh, các em nhỏ biên giới có thêm điều kiện để được tới trường.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giảm thiểu rác thải nhựa

Chương trình đối tác hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) ra mắt Nhóm kỹ thuật mới nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xúc tác đầu tư đối với những giải pháp hiệu quả trong giảm thiểu rác thải nhựa, ô nhiễm nhựa ở Việt Nam.

Xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trả lời phỏng vấn về việc triển khai đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030.

Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”

Hoạt động này nhằm triển khai thực hiện Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023-2030” và Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.