Chính phủ trả lời kiến nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi tuyển sinh đại học

Chính phủ nhận thấy kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh đại học có mục tiêu, chức năng khác nhau. Thi tốt nghiệp THPT bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông trong khi tuyển sinh đại học là hoạt động có tính phân hóa cao.

Mạng xã hội sử dụng tác phẩm báo chí phải thỏa thuận với cơ quan báo chí

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 52 cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Nhiệm kỳ qua 'không thể nói là không phi thường'

Quốc hội sáng nay thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Các đại biểu điểm lại những khó khăn chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ và những kết quả "phi thường" đạt được.

Đại biểu Quốc hội nhói lòng khi đọc thư của học sinh không vượt qua kỳ thi THPT

Thi công lập quá căng, nhiều em dù học tốt nhưng không vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh. “Đọc những bức thư của các em khi không vượt nổi kỳ thi vào THPT mà thấy nhói lòng", đại biểu Quốc hội trăn trở.

Tổng Bí thư: Chăm lo cho người khuyết tật là thước đo sự văn minh, tiến bộ

Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật.

Trưởng, phó phòng thuộc sở, công chức đi làm xa được thuê nhà công vụ từ 45-60m2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45/2025 của Thủ tướng quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đại biểu Quốc hội: Chương trình mục tiêu quốc gia quá đồ sộ, nên giao 2 bộ chủ quản

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nên giao các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo phụ trách từng hợp phần của chương trình mục tiêu quốc gia.

Bắt tay ngay vào việc làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới

Sáng nay, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Đề xuất huy động tối thiểu 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong 10 năm (từ 2026-2035). Trong đó, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến tối thiểu là 1,23 triệu tỷ đồng.

Quốc hội đồng ý có đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp

Luật Tình trạng khẩn cấp vừa được Quốc hội thông qua, trong đó quy định tổ chức đội công tác tuyên truyền đặc biệt, đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.