Bộ Y tế: Cấp cứu ngoại viện đặt mục tiêu tiếp cận hiện trường trong 8 phút

Đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030 đang được gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ, đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả phương tiện cấp cứu đạt chuẩn, có thể tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại đô thị và 15 phút ở nông thôn.

Loạt vụ kê khai khống, 'rút ruột' quỹ BHYT gây xôn xao dư luận

Hai trưởng khoa liên quan vụ "kê khống" hồ sơ tán sỏi cho 255 bệnh nhân tại Đắk Lắk đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 22/9. Trước đó, nhiều vụ việc kê khai khống, “rút ruột” quỹ BHYT gây chú ý trong xã hội từng bị cơ quan chức năng xử lý.

Đi cấp cứu sau khi ăn món nhiều người ưa thích

Sau khi ăn bát tiết canh lợn, người đàn ông 52 tuổi sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy, ý thức lơ mơ, phải đi cấp cứu.

Bé 3 tuổi tử vong sau tai nạn bất ngờ khi cùng bà và 2 anh em họ đi làm nương

Theo bà đi làm nương, ba anh em họ bị đàn ong bất ngờ tấn công, đốt nhiều vị trí trên cơ thể. Một trẻ 3 tuổi tử vong ngay khi đến viện, 2 bé còn lại phải chuyển về Hà Nội.

Căn bệnh có số ca tử vong cao hơn ung thư, 4 người trưởng thành có một ca mắc

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số một, với khoảng 200.000 ca mỗi năm, cao hơn số tử vong vì ung thư. Ước tính cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh và xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Nội soi tán sỏi bằng laser có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Sỏi tiết niệu, trong đó có sỏi thận, chiếm tới một nửa các bệnh tiết niệu ở Việt Nam, nhiều người băn khoăn kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser hiện đại có được thanh toán BHYT hay không?

Thu hồi lô kem chống nắng ghi nhãn SPF 50 nhưng thực tế chỉ đạt 12,7

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do ghi nhãn chỉ số chống nắng 50 nhưng thực tế chỉ đạt 12,7.

Chỉ đạo khẩn của Bộ Y tế liên quan liệu pháp CAR-T cell trị ung thư máu

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TPHCM khẩn trương kiểm tra tính pháp lý của liệu pháp CAR-T cell mà Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM áp dụng cho bệnh nhân ung thư máu, làm rõ liệu pháp đã được cấp phép ứng dụng hay chưa.

Cô giáo ung thư đi biệt phái cách nhà 35km, khi nào được xem là bệnh hiểm nghèo?

Một cô giáo ở Nghệ An mắc ung thư phúc mạc, hóa trị thường xuyên vẫn phải đi biệt phái dạy học ở trường cách nhà 35km chỉ vì "chưa phải ung thư giai đoạn cuối", không được xem là bệnh hiểm nghèo.

Người Việt trên 64 tuổi mắc cùng lúc nhiều bệnh tật

Người Việt Nam từ 64 tuổi trở lên mắc cùng lúc nhiều bệnh tật, cho thấy dù sống thọ nhưng 10 năm cuối đời không khỏe mạnh như người dân các nước.