tham ô

Cập nhập tin tức tham ô

Kế toán tham ô 44,5 triệu, nguyên hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang xem xét việc kỷ luật đối với nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Quyết Thắng vì có liên quan đến một vụ án tham ô tài sản.

Hoãn xét xử vụ 'rút ruột' 50 tỷ ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Đây là vụ án "tham ô tài sản" có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020.

Xét xử cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đồng phạm tham ô 50 tỷ

Cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn đã nhận 50 tỷ đồng từ thuộc cấp rồi chia lại cho cấp dưới mỗi người 10 tỷ đồng.

Để cán bộ tham ô 86 tỷ, Đảng ủy Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường ĐH Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020-2025 do để xảy ra vụ tham ô 86 tỷ đồng.

Khởi tố cựu nữ thủ kho Chi cục Thi hành án tham ô 2,5 tỷ

Ngày 13/3, nguồn tin từ cơ quan điều tra VKSND tối cao xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Anh - nguyên thủ kho kiêm văn thư Chi cục Thi hành án dân sự TP Đông Hà.

Khởi tố kế toán trường tiểu học ở Nghệ An

Nguyên kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Tham ô 86 tỷ ở trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nữ thủ quỹ bị lừa mất 65 tỷ

Bà Lâm Thị Hồng Tâm, nữ thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tham ô 86 tỷ đồng nhưng sau đó bị Phạm Thị Huỳnh Như lừa, chiếm đoạt 65 tỷ từ số tiền tham ô.

Thủ đoạn của kế toán trường mầm non chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Trong thời gian làm kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Vân Kiều đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của nhà trường gần 1 tỷ đồng.

Trưởng Phòng Giáo dục ở Nghệ An làm đơn xin thôi chức vụ

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa nộp đơn xin thôi giữ chức vụ, đề xuất chuyển xuống làm hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn vì lý do sức khoẻ không đảm bảo.

Bắt giám đốc móc nối thuộc cấp tham ô hơn 34 tỷ đồng

Với cương vị giám đốc của doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt, Lê Hữu Tiến đã móc nối với thuộc cấp, lập khống hồ sơ để tham ô hơn 34 tỷ đồng.

Bắt giam nguyên hiệu trưởng ở Nghệ An tham ô tài sản

Với hành vi “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, nguyên hiệu trưởng ở huyện miền núi Nghệ An đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt nguyên hiệu trưởng và kế toán trường tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyên hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt của trường hơn 25 triệu đồng.

Bắt kế toán trưởng trung tâm phát triển quỹ đất một huyện ở Đồng Nai

Từ cuối tháng 10/2022 đến ngày bị phát hiện, Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Hội nông dân TP Buôn Ma Thuột bị bắt tạm giam

Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ kế toán trường tham ô 1,4 tỷ đồng bị khởi tố

Bị can Lê Võ Hoàng Yến, kế toán trường ở Bến Tre tham ô khoảng 1,4 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Cháu ruột tham ô hơn 6 tỷ, giám đốc và phó phòng tổ chức bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mai, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình dung túng cho cháu ruột giám đốc chiếm đoạt hơn 6 tỷ nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Bắc Giang: Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên bị bắt

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc bắt ông Vũ Xuân Lưu (SN 1978), Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên.

Bắt cựu Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tham ô tiền tỷ

Ngày 7/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Quốc Khải (55 tuổi), nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Nguyên kế toán văn phòng huyện ở Bình Phước tham ô hơn 1,5 tỷ

Nguyên kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện ở Bình Phước lập khống hồ sơ chứng từ để chiếm đoạt ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng.

Kiến nghị xử tử hình tội phạm tham ô, nhận hối lộ

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương gửi đến sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV về nội dung tăng mức phạt đối với tội phạm tham ô, nhận hối lộ.