tiêm kích

VietNamNet cập nhật thông tin, hình ảnh các loại máy bay tiêm kích đang được các dùng nhiều nhất của các quốc gia trên thế giới, giúp bạn đọc hiểu hơn về các loại tiêm kích.

Hàn Quốc tố chiến cơ Nga, Trung xâm phạm vùng nhận diện phòng không

Quân đội Hàn Quốc ngày 19/11 tuyên bố đã điều các tiêm kích ngăn chặn sau khi 9 máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc di chuyển vào vùng nhận diện phòng không của nước này.

Nga hé lộ phiên bản tiêm kích Checkmate không có phi công

Tập đoàn quốc phòng Rostec và Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết, tiêm kích Checkmate sẽ có phiên bản không có phi công.

Tiêm kích Israel tháp tùng máy bay ném bom Mỹ tới Vùng Vịnh

Các tiêm kích F-15 của Israel đã tháp tùng một máy bay ném chiến lược hạng nặng B-1 của Mỹ di chuyển qua không phận quốc gia Do Thái để tới Vùng Vịnh.

Oanh tạc cơ Nga bay trên biển Barents, Na Uy điều tiêm kích ‘hộ tống’

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự việc trên xảy ra ở vùng không phận quốc tế giữa biển Barents và biển Na Uy vào ngày 27/10.

Uy lực 'đại bàng vàng' chở Tổng thống Hàn Quốc tới triển lãm

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gây ấn tượng khi xuất hiện tại Triển lãm ADEX trên ghế sau một tiêm kích FA-50 vào hôm 20/10.

Tiêm kích Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Các tiêm kích trong biên chế Không quân-Hải quân Trung Quốc những ngày gần đây đã tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Ông Putin chiêm ngưỡng tiêm kích “Chiếu tướng” tiên tiến của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/7 đã tới triển lãm hàng không MAKS-2021, để chiêm ngưỡng tiêm kích “Chiếu tướng” mới nhất của nước này.

Tiêm kích Bỉ đâm vào tòa nhà ở Hà Lan, 2 người bị thương

Một tiêm kích F-16 của Bỉ đã đâm phải tòa nhà bên trong một căn cứ không quân ở Hà Lan khi đang chuẩn bị cất cánh vào sáng 1/7, khiến 2 người bị thương.

'Thú mỏ vịt' Su-34 Nga nhào lộn, nã tên lửa diệt mục tiêu

Các máy bay tiêm kích của Không quân Nga những ngày gần đây đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng Kurgan thuộc Siberia.

Bất ngờ với siêu năng lực của máy bay tàng hình

Máy bay tàng hình (MBTH) đang trở thành thách thức to lớn đối với hệ thống cảnh báo nhờ khả năng mà các loại phương tiện bay khác không có được.

Tiêm kích Thụy Sĩ đâm vào núi khi tham gia huấn luyện

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết, một chiếc tiêm kích F-5 Tiger đã đâm vào núi khi đang huấn luyện tại bang Obwalden của nước này.

Tiêm kích 'đại bàng' Mỹ diệt mục tiêu xa nhất trong lịch sử

Một máy bay chiến đấu F-15C của Không quân Mỹ đã bắn hạ một mục tiêu không đối đất được xem là từ khoảng cách xa nhất trong lịch sử.

Hàn Quốc hé lộ mẫu tiêm kích tự chế

Hàn Quốc vừa giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu tự chế đầu tiên với giá thành rẻ hơn siêu tiêm kích F-35 của Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ quân sự của nước ngoài.

Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ muốn cắt giảm ngân sách máy bay F-35

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith hôm 5/3 cho biết, đã đến lúc cắt giảm ngân sách dành cho chương trình chiến đấu cơ F-35.

Cuộc hội ngộ lịch sử trên tàu sân bay của phi công Việt - Mỹ

Từ chiến tranh với cuộc không chiến khốc liệt, những cựu phi công Việt Nam - Mỹ không thay đổi được quá khứ nhưng họ gặp lại nhau với trách nhiệm xây dựng tương lai tốt đẹp.

Xem chiến đấu cơ MiG-31 tác chiến ở độ cao 20.000m

Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã tung ra video giới thiệu tiêm kích MiG-31 tham gia tác chiến ở tầng bình lưu của trái đất.

Va chạm trên không khi tiếp nhiên liệu, ‘thần sấm’ F-35 gặp nạn

Một chiến đấu cơ F-35 của Không quân Mỹ hôm 29/9 đã bị rơi sau khi va chạm với máy bay KC-130J trong lúc đang tiếp nhiên liệu trên không.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên tiêm kích tàng hình của Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vài ngày trước đã công bố video, cho thấy tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm KF-X bắt đầu được lắp ráp.

Nga điều 8 tiêm kích chặn 'pháo đài bay' Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã điều 8 tiêm kích ngăn chặn các máy bay ném bom mệnh danh "pháo đài bay" B-52 Stratofortress của Hải quân Mỹ xâm phạm không phận nước này.

Ấn Độ-Trung Quốc đua nhau điều tiêm kích tới biên giới

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều muốn chiếm được ưu thế trên không tại ‘nóc nhà thế giới’ Himalaya.