Tin tức 24h

Chủ tịch nước: Mai nghỉ, chiều nay vẫn phải làm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu quan điểm không thể vì còn ít thời gian mà không nỗ lực, bàn giao lại cho khóa sau giải quyết.

Chia sẻ chân tình của Chủ tịch nước với cử tri

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết đã toàn tâm toàn ý nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, không phụ lòng tin tưởng của người dân.

Chủ tịch MTTQ vận động ‘3 không’ về an toàn thực phẩm

Hầu hết quan tâm của cử tri trong cuộc tiếp xúc của Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tại Bắc Giang đổ dồn cho những băn khoăn, lo lắng phát triển nông nghiệp.

QH nói gì việc ông Tập Cận Bình phát biểu tại Singapore?

"Chuyện ông ấy sang Singapore phát biểu chỉ là ở cấp độ viện nghiên cứu. Còn giữa TQ với ta là các chuyến thăm cấp cao..." - Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói. 

Xin ba lần mới được kết luận thanh tra

Đến UB Tư pháp QH mà còn phải gửi công văn cho Thanh tra CP không dưới ba lần mới có được những kết luận thanh tra, thì người dân tiếp cận thế nào được.

Được nghe điện thoại bí mật để điều tra tham nhũng, khủng bố

Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép áp dụng các biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Từ 2019, ghi âm ghi hình hỏi cung bị can

Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi quy định chậm nhất đến 1/1/2019 cả nước thực hiện thống nhất việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

Bỏ tử hình 7 tội danh

Bộ luật Hình sự sửa đổi được thông qua tại phiên họp của QH sáng nay bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh. 

Tránh ấn tượng nặng nề về hành vi cấm báo chí

Từ kinh nghiệm làm báo của mình trong 20 năm liên tiếp, ông Dương Trung Quốc đánh giá các quy định vẫn đang đặt nặng vấn đề quản lý nhà nước đối với thẻ nhà báo.

‘Gia đình trị’ trong cơ quan nhà nước dễ tạo ‘vây cánh’

Một cơ quan nào đó mà có tới một nửa hoặc 2/3 người thân trong gia đình thì không bình thường – ĐB Lê Như Tiến trao đổi.

Nặng tư tưởng ‘quản’, thủ tục lập hội khó khăn

Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhận định dự thảo vẫn mang nặng tư tưởng quản lý nhà nước, các thủ tục thành lập hội còn khó khăn, kéo dài.

Quản lý báo chí: Mới túm 'ông có tóc'

Dự thảo luật Báo chí gần như tránh đề cập đến truyền thông xã hội, cứ "tập trung túm ông có tóc mà trọc đầu thì chưa".

Cần chế tài đủ mạnh với trang điện tử ‘chôm’ tin

Phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung một số quy định chế tài cụ thể, đủ mạnh đối với các trang tin điện tử vi phạm bản quyền, hoạt động không đúng quy định.

Đề xuất ưu đãi mức cao nhất về thuế cho báo chí

ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) đề nghị ưu đãi mức cao nhất về thuế đối với các cơ quan báo chí. 

Những điểm mới nhất của luật Báo chí

12 điểm nội dung cụ thể, chi tiết bị nghiêm cấm thông tin trên báo chí được luật ghi rõ. 

Trưng cầu ý dân: Quá bán phiếu hợp lệ là có giá trị

Luật trưng cầu ý dân được QH thông qua chiều nay quy định khi một nội dung trưng cầu được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành là có giá trị thi hành.

Cấm tra tấn, truy bức người bị tạm giam

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được QH thông qua chiều nay cấm tra tấn, truy bức, dùng nhục hình người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng thư ký QH

QH bầu Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng thư ký QH khóa 13 với tỉ lệ tán thành 79,96%.

Tòa không được từ chối các vụ kiện dân sự

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng, theo bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi được QH thông qua sáng nay.

Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch HĐ bầu cử quốc gia

91,7% tổng số ĐBQH đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính

Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi vừa được QH thông qua có quy định việc chuyển đổi giới tính.

Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ.

Giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu HĐ bầu cử quốc gia

Tất cả 455 ĐBQH sáng nay biểu quyết tán thành chọn ngày bầu cử đại biểu QH và HĐND khóa tới là chủ nhật 22/5/2016.

HN không chấp nhận hiến phần vi phạm 8B Lê Trực

“Đúng là sự lãng phí nào cũng đáng tiếc, nhưng đừng làm sai thì tốt hơn. Nhà nước không khuyến khích những việc làm như thế. Nếu nhà nước làm như vậy thì lần sau sẽ có nhà đầu tư khác làm sai”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Không can thiệp hành chính vào nhân sự tôn giáo

Đại biểu QH lưu ý dự thảo luật Tín ngưỡng tôn giáo có đến 20 lần nhắc về việc các tổ chức tín ngưỡng, các tôn giáo phải xin phép nhà nước.