Tin tức 24h

Bộ trưởng KHCN: 'Thu hút nhân tài phải nói là gặp rất nhiều khó khăn'

Từ gợi mở điểm “kích nổ” trong chính sách để Việt Nam bứt phá về KHCN chính là nhân tài, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chia sẻ thực tế khi triển khai gặp rất nhiều khó khăn bởi liên quan đến nhiều quy định khác.

Tiếp tục đóng BHXH 20 năm, người lao động không chờ được

Nghị trường phiên chất vấn Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đôi lúc thấy rõ sức nóng khi đại biểu dùng quyền tranh luận về thực trạng rút BHXH 1 lần, từ đó gợi mở giải pháp.

Giảm đóng BHXH xuống 15 năm, nhiều người có cơ hội hưởng lương hưu

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, việc giảm điều kiện đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm giúp nhiều người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội có thể dẫn tới lương hưu thấp.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương thanh tra việc quản lý, cung ứng điện của EVN

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Nhiều tấm gương tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thực tế ở địa phương có rất nhiều trường hợp tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, đây là những tấm gương và những điều chúng ta cần tập trung tuyên truyền thêm.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật phải khắc phục được tình trạng rút BHXH một lần

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới phải khắc phục được tình trạng chậm/trốn đóng bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần...

Bộ trưởng LĐTB&XH: Năng suất lao động Việt Nam không hề thấp hơn Campuchia, Lào

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ không đồng tình khi nói năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn năng suất lao động của Campuchia, Lào.

Sắp có gói 23.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Bộ Tài chính đang thiết kế gói hỗ trợ người lao động 23.000 tỷ đồng để trình Ủy Thường vụ Quốc hội xem xét.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Đủ 104.000 tỷ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đã tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bố trí đủ 104.000 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sửa luật BHXH theo hướng tăng quyền lợi người đóng

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, không nước nào cho rút BHXH dễ như Việt Nam. Thông lệ quốc tế chỉ cho rút khi người lao động mắc bệnh nan y hoặc chuyển định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, tinh thần sửa luật sắp tới sẽ không hạn chế quyền lợi của người đóng.

Thu nhập bình quân của người lao động 7,9 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thu nhập bình quân của người lao động làm công ăn lương trong quý 1 năm 2023 là 7,9 triệu đồng, tăng 2,6% so với quý 4 năm 2022, tăng giá trị tuyệt đối là 204.000 đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thu nhập tốt lên, người lao động sẽ không rút BHXH

“Để giảm và tiến tới không rút bảo hiểm xã hội một lần cần nhiều giải pháp, đặc biệt việc tạo công ăn việc làm, thu nhập đời sống phải tốt lên. Ngoài ra cũng cần điều chỉnh các chính sách phù hợp”, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Lương phải đủ sống'

“Lương phải đủ sống, thu nhập phải đảm bảo cho bản thân và gia đình"- Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời các ĐBQH.

Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Theo quyết định của Thủ tướng, bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế...

Bổ nhiệm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Chủ tịch Quốc hội: Chấm dứt sở hữu chéo giữa các ngân hàng

"Nghị quyết của Trung ương lần này nói là chấm dứt sở hữu chéo giữa các ngân hàng, mạnh như thế chứ không phải nói hạn chế nữa đâu", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Tổng Bí thư: Nhiều nữ ĐBQH được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao trọng trách

Tổng Bí thư cho biết, nhiều nữ đại biểu được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao trọng trách làm lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; trưởng, phó đoàn đại biểu và những vị trí khác trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước: Thúc đẩy nhiều hơn dự án hợp tác Việt - Mỹ trên mọi lĩnh vực

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Mỹ, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, xúc tiến nhiều hơn chương trình, dự án hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Điều tiết nước như điều tiết điện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, “nước không phải trời cho không, là một thứ tài sản, thứ hàng hóa rất có giá trị”, cần đặt ra trách nhiệm của Nhà nước trong điều tiết nước, “điều tiết nước như điều tiết điện”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị 'nới' rộng điều kiện người mua nhà ở xã hội

Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định khống chế người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập mới được mua nhà ở xã hội là chưa hợp lý, cần điều chỉnh.

Bí thư Hà Nội ủng hộ quy định thời hạn sử dụng chung cư

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, muốn tái thiết được những chung cư cũ, xuống cấp, không an toàn, phải quy định thời hạn sử dụng.

Bộ trưởng Tài chính: 'Đã là nhà ở xã hội, giá bán phải do Nhà nước duyệt'

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, với 2 loại nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư hay từ nguồn vốn xã hội hóa thì đều không thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, giá bán phải do Nhà nước duyệt.

Đề xuất cắt điện, nước để dân di dời khỏi chung cư có nguy cơ sập

Theo Ủy ban Pháp luật, nếu xác định việc cung cấp điện, nước cho các căn hộ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, buộc phải di dời là giao dịch bị cấm thì có thể bổ sung quy định này vào Luật Nhà ở để tạo áp lực phải di dời.

Bộ trưởng đăng đàn trả lời cần đi thẳng vào những việc phải làm

Tuần này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Các tư lệnh ngành sẽ đăng đàn trả lời về 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý gồm: Bộ trưởng GTVT, LĐ-TB&XH, KH&CN và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

'Phải coi cán bộ né trách nhiệm là sai phạm, cần xử lý'

Theo đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, để khắc phục được tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm, cần phải xây dựng cơ chế coi những hành vi như vậy của cán bộ, công chức là sai phạm để xử lý.