Tô Lâm

Cập nhập tin tức Tô Lâm

75 năm CAND thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ

75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được lực lượng Công an nhân dân quán triệt, thực hiện thống nhất từ tư tưởng đến hành động và là cơ sở.

Cuộc 'cách mạng' tinh gọn bộ máy, cắt giảm 25 tổng cục

5 năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII, cả nước đã cắt giảm 25 tổng cục, hiện chỉ còn 13 tổng cục (không tính Bộ Quốc phòng).

Bộ trưởng Công an trình Quốc hội nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật, trong đó đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên tối đa 3 tháng.

Bộ trưởng Công an đề xuất thêm 6 vị trí được thăng hàm tướng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó bổ sung quy định về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng.

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế, trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an về chủ đề này.

Tập trung nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia

Phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia là đòi hỏi xuất phát từ thực tiễn, được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ mới.

Thống nhất 3 lực lượng ở cơ sở sẽ tinh gọn đầu mối, không làm tăng ngân sách

Chính phủ khẳng định, việc thống nhất 3 lực lượng (bảo vệ dân phố; công an xã bán chuyên trách; các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng) thành 1 giúp tinh gọn đầu mối, không làm tăng chi ngân sách.

Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu nữ đại tá thêm 5 năm

Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu thêm 3 tuổi với nữ thượng tá, thêm 5 tuổi với nữ đại tá, trong khi đa số cấp bậc hàm khác chỉ tăng 2 tuổi.

Đề xuất thêm 6 vị trí trong công an có hàm cao nhất là cấp tướng

Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định bổ sung thêm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Đại tướng Tô Lâm: "Từ Bộ trưởng đến công an cấp xã đều phải sử dụng CNTT"

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu dân cư được ứng dụng sẽ tiết kiệm công sức tiền bạc, không gây phiền hà cho người dân và ngăn chặn nạn tham nhũng vặt.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, trong chỉ đạo xử lý án tham nhũng, một trong những vấn đề được quan tâm là xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội để kiến nghị hoàn thiện thể chế, để “không thể tham nhũng”.

Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”.

Công an nhân dân 'rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ'

75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại 12 bộ ngành, địa phương

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương lập 6 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại 12 bộ ngành, địa phương.

Tự hào truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Cảnh sát hình sự

Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng: “Tự hào truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Cảnh sát hình sự”.

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen công an dũng cảm cứu dân gặp nạn

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có thư khen, biểu dương những chiến sĩ công an ở Hà Nội, Đà Nẵng có hành động dũng cảm để giành lại sự sống cho người dân gặp nạn.

Bộ trưởng Tô Lâm tri ân, thăm hỏi gia đình các vị cố lãnh đạo Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tri ân, thăm hỏi gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm: Phải có giải pháp thực tế để giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP.HCM phải có các giải pháp cụ thể, thực tế để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu điều kiện làm nảy sinh các loại tội phạm.

Thủ tướng: Bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.