Tô Lâm

Cập nhập tin tức Tô Lâm

Lý do Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND TC, Viện trưởng VKSND TC cần cảnh vệ

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phân tích rõ lý do vì sao cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, chúc Tết gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; thăm, chúc Tết các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao mô hình 'Tỉnh an toàn giao thông' tại Bắc Ninh

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” tại đây.

Thủ tướng: Không để bị động bất ngờ về chiến lược và về an ninh, trật tự

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Công an lý giải việc đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ nhựa

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về sự cần thiết có nên đổi giấy phép lái xe được cấp trước năm 2012 từ thẻ giấy sang thẻ nhựa. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ có lộ trình, nghiên cứu mức chi phí nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân.

Bộ trưởng Công an nêu lý do cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn

Theo Bộ trưởng Công an, quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông...

Ông Lê Minh Trí: Tội phạm tham nhũng chắc chắn có giảm

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định tội phạm tham nhũng so với trước đây chắc chắn giảm, nói không giảm là không đúng. Loại tội phạm này có đặc thù là "ẩn", nên khi đấu tranh mạnh sẽ phát hiện và xử lý được nhiều.

Thăng hàm cho Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho anh Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Áp dụng công nghệ sẽ giảm 'tiếng ong ve' về CSGT

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, phải áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả, giảm bớt 'tiếng ong ve' về CSGT, bởi vì phạt không trực tiếp, không tiếp xúc, muốn tiêu cực cũng không tiêu cực được.

Bộ trưởng Công an: Nói xử lý nhiều quá, cán bộ sợ không dám làm là không phải

Liên quan tới việc điều tra, xử lý tham ô, tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Chúng tôi chưa bắt đối tượng nào vừa qua liên quan đến việc đó mà không nhận tiền. Ở đâu đó nói chuyện xử lý nhiều quá, cán bộ sợ không dám làm là không phải".

Đại tướng Tô Lâm: Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế công an cơ sở

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng công an về cơ sở.

Đề nghị Nga đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Sáp nhập 3 lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở không làm tăng biên chế, kinh phí

Đại biểu Quốc hội nhận định, việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở sẽ không làm tăng biên chế, không tăng tổng kinh phí bảo đảm so với thực tế hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không tổ chức nào theo dõi được người dùng căn cước gắn chip

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an khẳng định, việc sử dụng thẻ căn cước điện tử có gắn chip hoặc QR code thì không theo dõi và không thể theo dõi được.

Bộ trưởng Công an điểm danh loạt án tham nhũng 'xử một vụ cảnh tỉnh cả vùng'

Các lực lượng chức năng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo như vụ FLC; Tân Hoàng Minh; Vạn Thịnh Phát, Công ty Việt Á; Công ty AIC...

Nhà hát Hồ Gươm: Nếu có tâm, mọi chuyện đều có thể

Đến với Nhà hát Hồ Gươm tối qua, tôi tự nhủ đây đúng là một địa điểm khiến người ta rung động.

Bộ trưởng Tô Lâm mong người dân Đắk Lắk đoàn kết, xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an mong người dân Đắk Lắk đoàn kết một lòng, cùng với các cấp chính quyền và lực lượng công an xây dựng Tây Nguyên ổn định và giàu đẹp.

Phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định địa bàn Tây Nguyên

Chiều 7/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp các bộ, ban, ngành và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công dân Việt Nam có thể đi lại trong ASEAN bằng thẻ căn cước

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, các nước trong ASEAN đang phấn đấu sẽ thống nhất các loại giấy tờ. Từ đó, công dân Việt Nam có thể đi lại trong ASEAN bằng căn cước công dân.

Mỹ lên án, không dung túng tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Đắk Lắk

Đại sứ Mỹ Marc Knapper nêu quan điểm của Mỹ là phản đối, lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).