Khi Liên Xô vượt Mỹ, chiếm ngôi số 1 dầu mỏ

Năm 1975, Liên Xô sản xuất được 490 triệu tấn dầu thô và vượt Hoa Kỳ vốn là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới thời đó.

Điều gì cần cho Việt Nam lúc này?

Khi đã ngang bằng thì tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng. Nếu dựa vào phía này hay phía khác, sợ hãi chỗ này chỗ khác thì sẽ không dẫn chúng ta đi đến đâu.

Lại tiếp tục ưu tiên phụ nữ... ăn cơm xó bếp?

Trong cái tiến trình vũ bão lao theo cỗ xe, đích tới của một xã hội văn minh hiện đại, mọi thứ tất tần tật khác cứ để người phụ nữ thoái mái bắt nhịp đồng ca với cộng đồng…

Để quan chức không còn nói "Tôi đau lòng quá"

Và rồi đây trong những cuộc họp rút kinh nghiệm  sẽ dần ít đi những tiếng thở than như một điệp khúc: “Đau lòng quá”. 

Máu làm quan hơn máu làm ăn

 “Muốn một xã hội văn minh, văn hóa còn ở chỗ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đa chiều. Đối thoại là cực kỳ cần thiết để hiểu nhau hơn”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

Ông Đinh La Thăng không có ‘ba đầu sáu tay”?

Rõ ràng, chỉ sự năng nổ của ông Đinh La Thăng là không đủ khi có nhiều nhà thầu thi công ẩu, các ban quản lý dự án chưa tròn trách nhiệm, là nhân sự đã quen với việc được chăng hay chớ.

Người Việt thiếu bao dung, ưa cấu kết

“Tính đố kỵ bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, tìm cách che mờ người khác bằng chiêu trò  nhỏ mọn, góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”.

Sập giàn giáo: 'Trảm' cán bộ liệu có đủ?

Cứ thế, bao giờ người dân đi ngang qua các công trình xây dựng hết tình trạng “nín thở cầu thoát thân”?

Mang thai hộ: Cửa đã mở, nhưng mới ‘hé’?

Dù vẫn còn khá dè dặt trong việc tiếp cận, điều chỉnh, nhưng dù sao, việc “mở cửa” cho mang thai hộ cũng là một tín hiệu đáng mừng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh.

Cho tiền ăn xin: Giúp người hay giúp mình?

 Khi giúp đỡ ai đó "có vẻ" đáng thương hay bất hạnh, cũng là thời điểm chúng ta đang tự tạo ra nhiều cảm xúc tích cực cho bản thân.

Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Người dân rất muốn hỏi lãnh đạo là tại sao kinh tế lên mà văn hóa lại xuống? Tìm được câu trả lời thì sẽ tìm ra lời giải chữa chạy những lệch lạc hiện nay.

Ấn Độ tranh thủ giành ảnh hưởng

Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản, Việt Nam, Australia và các thành viên ASEAN.

Gỡ "vật cản" từ nội lực nước Việt

“Vật cản” sự phát triển không chỉ ở vị trí địa- chính trị, mà còn ở chính nội lực của nước Việt?

Thêm "đòn" cấm vận Nga, Mỹ có nguy cơ bất hòa với EU

 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một dự luật cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Nga cũng như tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Nước đã đến chân doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng

 Thời điểm không ít doanh nghiệp đang vất vả vật lộn với câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại” thì cũng là lúc những biến động vô cùng to lớn đang đứng bên ngưỡng cửa nền kinh tế của chúng ta.

Đáng chú ý

Cuộc chiến giá dầu: Ông lớn nào trọng thương?

Các nước Nga, Mỹ, Anh, Saudi Arabia…, ai hưởng lợi, ai chịu tác động nặng nề từ việc giá dầu giảm hiện nay? 

Biệt thự, hối lộ tình dục và muôn mặt 'giặc nội xâm'

Tham nhũng ở nước Việt năm qua vẫn còn quá nhiều “cung bậc”.

Người Việt: Cứ mãi làm theo, sẽ luôn tụt hậu

40 năm trước hai nước ngang nhau. 40 năm sau người Hàn Quốc qua VN làm ông chủ. Còn người VN qua Hàn Quốc là làm thuê và làm dâu xứ người!

Quan chức Nga sẽ 'tận dụng' cuộc khủng hoảng?

Những nhân vật quanh ông Putin, chẳng hạn Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, đang hy vọng biến cơn khủng hoảng này thành cơ hội. 

Ai hưởng lợi từ tiêu xài tiền công?

Biết phản biện chính sách, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí mới là cách làm từ thiện hữu hiệu nhất.

Toàn xe siêu sang: Ai nói Việt Nam nghèo?

Người Việt đôi lúc hãnh diện khi nói về số lượng xe sang – chỉ số nói lên độ ăn chơi của giới nhà giàu Việt và không quên bình luận thêm “ai bảo VN mình nghèo?

2015: Liệu VN có chuyển biến mạnh mẽ?

Bên cạnh những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, con đường phía trước đang rộng mở nếu chúng ta có bước chuyển mình mạnh mẽ và kịp thời trong năm 2015.

"Một vụ bắt dạy lậu"

Chuyện dạy thêm và sâu xa hơn là thu nhập của giáo viên vẫn còn nguyên tính cấp thiết, chắc chắn không thể được giải quyết rốt ráo chỉ bằng động thái "gỡ trói dạy thêm".

Mỹ - Cuba: Cáo buộc ‘trục ma quỷ’ đến Kỷ nguyên mới

Năm 2002, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ John Bolton cáo buộc Cuba phát triển vũ khí sinh học và liệt Cuba vào một trong các nước thuộc “trục ma quỷ”.

Đằng sau quyết định lịch sử của Obama

“Việc Mỹ và Cuba thiết lập quan hệ là một quyết định mà cả Tổng thống Barack Obama lẫn Chủ tịch Raul Castro là những con người quả cảm, vượt qua chính mình”