Ba cách để ngăn "thảm họa" y đức

 Vụ ném xác bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đang được nhiều người xem là thảm hoạ y đức của nước nhà.

Căng thẳng chuyện tiêu tiền

 Chưa đến hồi ngã ngũ, song sự căng thẳng của bài toán liên quan đến túi tiền quốc gia đã khiến các phiên thảo luận tại tổ trong tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội chứa đầy âu lo.

Phẫu thuật thẩm mĩ và chuyện đạo đức

Có thể nói, vụ việc thẩm mĩ Cát Tường là một nhắc nhở về rủi ro của kĩ nghệ làm đẹp và những vấn đề đạo đức đằng sau kĩ nghệ này.

Người Việt chậm giàu, vì đâu?

Nếu xét ở khía cạnh này, thì hoạt động kém hiệu quả của khu vực  DNNN đã góp phần làm giảm tốc độ giàu lên của người dân Việt.

Dân được quyền chọn bác sĩ

Bản chất của y tế Thuỵ Sĩ là thiết lập một hệ thống tư nhân vững chắc và hoạt động hiệu quả, do chính người tiêu dùng định hướng.

Khi kinh tế nhà nước 'thay tên tráo họ'

Khi không thể biện minh bằng tính ưu việt và phi thị trường của các DNNN sau các scandal như Vinashin, Vinalines..., người ta lại gán cho "kinh tế nhà nước" nghĩa mới.

Bộ Y tế có thương 'quân' mà làm lơ?

Đã là bệnh viện nhà nước, Bộ Y tế liệu có dám mạnh tay xử lý các sai phạm? Hay lại vì thương "quân" của mình mà làm lơ?

Chuyện người Pháp gọi 'tướng Giáp'

"Tướng Giáp" là cách người Pháp gọi rất tôn trọng vị đại tướng đã đi vào lịch sử.

Cần đánh giá lòng tin của dân

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói, khi lập báo cáo tổng kết, cần đánh giá lòng tin của người dân, sự chia sẻ của dân với các chủ trương của nhà nước.

Ồn ào dọc phố tiếng loa...

Tuần Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả hai bài thơ mới của nhà thơ Việt Phương - Vọng và Thường.

Phó Thủ tướng: Nhà nước không chạy theo giá đất trôi nổi

"Không có một Nhà nước nào cứ chạy theo giá đất trôi nổi trên thị trường được, là giá đất “nghe nói” được”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.

Bác sĩ, đàn bà và sự mê dụ tàn nhẫn

Xét cho cùng, đồng tiền đâu có lỗi. Lỗi là ở con người, vừa nặng tham- sân- si, vừa trì trệ và xơ cứng tư duy...

Bộ trưởng nên nói: "lỗi tại tôi"

 Sự chia sẻ “xót xa, khổ tâm, day dứt” là cần thiết, nhưng cần thiết hơn phải là lời nói “lỗi tại tôi” để làm gương cho những người bên dưới.

Đã đến lúc Quốc hội cần minh bạch

 Nguyên tắc  "Quyền sử dụng là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ" cần được đưa trở lại Hiến pháp sửa đổi.

Sau 'đau đớn', Bộ trưởng Tiến cần làm gì?

Hơn lúc nào hết, trọng trách và khả năng lèo lái con thuyền y tế được đặt vào tay Bộ trưởng và lãnh đạo các sở y tế.

Đáng chú ý

Những tính toán chính sách sai lầm trả giá đắt

 Trớ trêu là khi Trung Quốc tin rằng cuộc khủng hoảng toàn cầu đã khiến cho Mỹ bị suy yếu, họ có khả năng coi những nỗ lực thỏa hiệp của Mỹ là những dấu hiệu của sự suy yếu chứ không phải là nỗ lực hòa giải.

Bệnh viện Singapore: Công, tư minh bạch

 Các bác sĩ công tác tại bệnh viên công ở Singapore không được phép cùng lúc làm việc ở cơ sở tư nhân.

Bác sĩ thẩm mỹ và chuyện nhập nhèm công - tư

Rõ ràng, ai cũng nêu cao khẩu hiệu "phải kiểm tra, kiếm soát, cán bộ y tế cần rạch ròi công - tư" nhưng chỉ có lúc xảy ra biến cố, người bệnh mới biết mình được đối xử như thế nào.

Nếu đóng cửa, Việt Nam không thể tiến bộ

"Phải khôn ngoan tận dụng các cơ hội mà hội nhập đem lại. Trên thế giới từ trước đến nay chẳng nước nào đóng cửa mà tiến bộ, phát triển và thịnh vượng được cả!"

Đòn bẩy tự do học thuật

Tự do học thuật không chỉ là một quyền cơ bản cần được ghi nhận và bảo vệ bằng hiến pháp, mà còn là đòn bẩy quan trọng của cải cách giáo dục.

Dự báo ngày suy tàn của Mỹ?

 Mỹ đã bị chỉ trích rất nhiều vì các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây.

Ai cho Việt Nam vay?

Ai cho Việt Nam vay? Cho vay trên cơ sở nào khi các rủi ro cấu trúc chưa có phương án xử lý tổng thể mang tính thuyết phục cao?

Chỉ có Bác Hồ trả lời được câu hỏi về Đại tướng

"Người ta từng đặt câu hỏi tại sao đang là một thầy giáo dạy sử ông lại thành một vị tướng giỏi được... Chỉ Bác mới trả lời được vì Bác đã phát hiện ra điểm gì đó đặc biệt ở thầy giáo Võ Nguyên Giáp..."

Làm trước, nói sau làm sao tiết kiệm?

Tiết kiệm chỉ có thể là tạo cơ chế sao cho bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào cũng không thể lãng phí.

Không thể nói cả nền kinh tế tê liệt!

Nếu nói về việc đặt ra các mục tiêu để xử lý, thì chúng ta đã hoàn thành một số việc theo nghĩa là "đặt việc ra và giải quyết được".